MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một ngôi nhà 2 tầng kiên cố được xây dựng từ lâu trên hành lang đê Hữu Hóa qua thôn Cao Trai (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Trung Du

Tỉnh Thái Bình yêu cầu kiểm tra thông tin Lao Động phản ánh

TRUNG DU LDO | 10/08/2024 11:14

UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo UBND huyện Thái Thụy kiểm tra, làm rõ, xử lý các nội dung Báo Lao Động phản ánh về loạt dấu hiệu vi phạm đất đai ở xã Thụy Việt.

Ngày 3.8, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Người dân tố loạt dấu hiệu vi phạm đất đai ở Thái Bình” phản ánh ý kiến, kiến nghị của đại diện cử tri, nhân dân thôn Cao Trai (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về hàng loạt dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, dọc theo tuyến đê biển 8 (đê Hữu Hóa) thuộc địa bàn xã Thụy Việt, diện tích đất 5% của xã quản lý cho các hộ thuê làm bến bãi và nuôi trồng thủy sản nhưng nhiều hộ đã tự ý xây dựng nhà ở kiên cố, thậm chí có cả nhà xây 2 tầng với mục đích để ở mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các hộ thuê đất rồi xây nhà ở trái phép được liệt kê như ông Nguyễn Đức Nh., ông Tống Sỹ B., ông Phạm Phú Tr., bà H., ông Đ., ông Phạm Công Ngh...

Những ngôi nhà kiên cố được cho rằng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở thôn Cao Trai. Ảnh: Người dân cung cấp

Chưa hết, vẫn theo nội dung phản ánh, bên ngoài tuyến đê nói trên, có khu đất trước đây là đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản hiện nay chính quyền địa phương đã nới lỏng quản lý để một số hộ dân tự ý san lấp, tôn kê, đắp gò đống và xây dựng khu mộ với diện tích lên đến trên 600m2.

Cũng tại phía bên ngoài đê Hữu Hóa tồn tại một số điểm bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, đặc biệt là các bãi tập kết cát đen chất cao như núi, cao vượt rất nhiều so với mặt đê gây ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ, bảo vệ đê điều, ảnh hưởng canh tác mùa màng phía trong đê...

Bãi tập kết cát cao như núi, vượt mặt đê Hữu Hóa địa phận thôn Cao Trai (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Trung Du
Khu mộ tổ được xây quây trên đất bãi bồi phía ngoài đê Hữu Hóa. Ảnh: Trung Du

Người dân có đơn thư cho rằng tất cả những việc làm nói trên đều là sử dụng đất sai mục đích, vi phạm luật đất đai mà nhiều năm nay chính quyền không xử lý. Cơ quan quản lý như UBND huyện Thái Thụy, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng như UBND xã Thụy Việt vẫn làm ngơ không xử lý, chấn chỉnh kịp thời để các sự việc vi phạm tiếp diễn kéo dài nhiều năm.

Sau khi Báo đăng, ngày 4.8, UBND tỉnh Thái Bình ban hành văn bản số 2934/UBND-TNMT gửi UBND huyện Thái Thụy, nội dung chỉ đạo xử lý nội dung phản ánh của Báo Lao Động, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Thái Bình trước ngày 15.8.

Liên quan vụ việc này, trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy cho biết, thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, UBND huyện đã có công văn chỉ đạo UBND xã Thụy Việt và các đơn vị có liên quan thành lập tổ công tác rà soát, thống kê nội dung, mức độ vi phạm để tổng hợp kết quả báo cáo, có phương án xử lý, giải quyết phù hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn