MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trả lời sơ sài, huyện Hoà An bị yêu cầu báo cáo lại vụ xẻ núi, bạt đồi bên đường quốc lộ. Ảnh: Tân Văn.

Trả lời sơ sài, Huyện phải báo cáo lại vụ xẻ núi, bạt đồi mà Báo Lao Động phản ánh

Nhóm PV LDO | 30/09/2023 15:00

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Cao Bằng yêu cầu UBND huyện Hoà An báo cáo lại những nội dung liên quan đến nguồn gốc diện tích đất bị xẻ núi, bạt đồi tại khu vực xóm Nà Roác 2 (xã Bạch Đằng).

Ngày 8.9, Báo Lao Động có bài phản ánh xẻ núi, bạt đồi dựng nhà xưởng ngay bên đường Quốc lộ, theo đó, tại khu vực Quốc lộ 3, đoạn qua xóm Nà Roác 2, xã Bạch Đằng, huyện Hoà An, một diện tích lớn của các quả đồi đã bị băm xẻ ngang dọc, các nhà xưởng được dựng lên. Việc san gạt kéo dài nhiều năm qua.

Đến ngày 13.9.2023, Sở TNMT tỉnh Cao Bằng có văn bản số 2913/STNMT-QLĐĐ đề nghị UBND huyện Hoà An báo cáo rõ những thông tin liên quan và hướng xử lý.

Báo cáo sơ sài, không đầy đủ thông tin liên quan đến loạt diện tích đất bị xẻ núi, bạt đồi, UBND huyện Hoà An đang phải làm lại báo cáo gửi Sở TNMT tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Tân Văn.

Theo nội dung văn bản, Sở TNMT tỉnh đề nghị UBND huyện Hòa An báo cáo làm rõ các nội dung như nguồn gốc sử dụng đất, ai đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) của những quả đồi kể trên... cũng như các kết quả xử lý có liên quan về Sở TNMT trong ngày 15.9.2023.

Đến sáng 30.9, thông tin tới PV Báo Lao Động, đại diện của Sở TNMT tỉnh Cao Bằng cho biết, UBND huyện Hoà An đã có báo cáo gửi về Sở.

Văn bản Sở TNMT đề nghị UBND huyện Hoà An báo cáo những nội dung liên quan sự việc. Ảnh: Tân Văn.

Tuy nhiên, bản báo cáo mà UBND huyện Hoà An gửi đơn vị chưa đầy đủ. Sở TNMT tỉnh Cao Bằng đang đề nghị huyện Hoà An làm và gửi lại báo cáo, trả lời đúng, đủ các nội dung mà văn bản ngày 13.9 nêu.

Theo tìm hiểu, những mảnh đất này được cho là của 2 chủ thể. Một khu thuộc quyền sử dụng của Hợp tác xã (HTX) Hồng Tâm (đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo UBND Bạch Đằng), khu còn lại của một hộ gia đình với bà chủ tên Hoàng Thị Thê.

Tại khu đất có nhà xưởng được dựng lên, hàng rào cứng, xây bằng gạch, ximăng. Phần lớn diện tích còn lại dùng vào việc phơi ván gỗ hoặc để không.

Việc san gạt những quả đồi đã kéo dài gần 3 năm qua. Ảnh: Tân Văn.

Hàng trăm mét khối đất đồi bị san gạt, cào bới tạo độ dốc thoải, thậm chí có những điểm nền đất được hạ thấp rất nhiều so với mặt đường.

Thậm chí, hiện tượng san gạt này diễn ra từ khoảng những năm 2020 - 2021 (theo đại diện UBND xã Bạch Đằng) và sát bên con đường QL3, qua địa phận huyện Hoà An. Tuyến đường này là một trong những trục chính kết nối Cao Bằng với các tỉnh thành Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn