MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người đẹp Lý Nhã Kỳ. Ảnh: NVCC

Từ "cạp đất mà ăn" đến "độc thân vì giàu"

LÊ PHI LONG LDO | 05/05/2022 15:31

Hai câu nói của 2 người đẹp đều gây chú ý với dư luận nhưng gây những phản ứng khác nhau.

Lý Nhã Kỳ nói, “đúng thật là độc thân giúp tôi có thời gian nhiều hơn để lo cho công việc, cho những dự án kinh doanh của mình. Nhưng cũng có thể vì bạn có kinh tế vững nên nhiều người sẽ e ngại. Có những người đàn ông đứng trước tôi nhưng không tự tin về kiến thức, kinh tế hay sự nổi tiếng. Họ không tự tin bước đi cùng tôi”. 

Nghe Lý Nhã Kỳ nói xong, tôi chợt nhớ đến câu chuyện này - đó là để chống kỳ thị độc thân, phụ nữ Trung Quốc thường lên mạng để khoe thành đạt.

Xu hướng này cho thấy sự thay đổi về ý nghĩa của việc trở thành một phụ nữ thành đạt ở Trung Quốc, không bao gồm việc có chồng.

Thực tế đó cũng cho thấy, ngày càng nhiều phụ nữ đánh giá lại xem họ có muốn theo đuổi con đường hôn nhân và gia đình truyền thống hay không. 

Tương tự như thế, lối sống hướng đến thành tích, nâng cao năng lực bản thân thông qua những kế hoạch đang trở thành xu hướng mới ở Hàn Quốc.

Về vấn đề trên, theo các nhà xã hội học, thì cảm giác tự do kinh tế đã giúp người phụ nữ xác định bản thân và vị trí của họ trong xã hội, để chứng tỏ rằng, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống không cần phụ thuộc vào hôn nhân hay bất kỳ ai khác.

Nhà xã hội học Mu Zheng (Đại học Quốc gia Singapore) cho rằng, một số phụ nữ độc thân độc lập và thành công về mặt kinh tế xã hội đã phần nào xoa dịu sự kỳ thị phụ nữ độc thân vẫn tồn tại.

Theo nghiên cứu của tổ chức quốc tế Euromonitor (London, Anh), hiện có hơn 300 triệu người sống một mình trên toàn cầu, tăng khoảng 80% so với 15 năm trước. Tại một số quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thậm chí còn phát sinh khái niệm "nền kinh tế độc thân".

Tại Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê, tỉ lệ người sống độc thân cũng đang có xu hướng tăng nhanh, từ 6,23% năm 2004 tăng lên 10,1% vào năm 2019.

Lại nhớ đến người đẹp Ngọc Trinh. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa tiền và tình yêu, người đẹp Ngọc Trinh từng gây bão và bị chỉ trích với phát ngôn kinh điển: “Cái gì cũng có hai mặt: Tình yêu và tiền. Yêu mà không tiền thì cạp đất mà ăn à?”.

Hiệp hội Tâm lý học Mỹ cho biết, những người sinh ra trong thập niên 80 và 90 thường tự cho mình là trung tâm hơn so với thế hệ trước. Họ trân trọng chủ nghĩa cá nhân, biểu hiện lớn nhất là khát vọng sống cho mình. Nếu hôn nhân không thể cải thiện chất lượng cuộc sống, hoặc ảnh hưởng đến giá trị bản thân, họ sẽ không lựa chọn hôn nhân.

Trong cuốn sách "Đi tìm lẽ sống" của Viktor E. Frankl có câu: “Người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều: Sự tự do. Tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất cứ hoàn cảnh nào và tự do lựa chọn hướng đi của mình".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn