MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến đê trăm tỉ - đê tả, đê hữu Ngòi Cỏ thi công tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Anh Tâm.

Vụ dân khổ vì dự án đê trăm tỉ ở Phú Thọ: Chủ đầu tư nói gì?

Nhóm PV LDO | 30/12/2022 12:27

Phú Thọ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư dự án) đã thông tin một số nội dung liên quan đến dự án đê trăm tỉ tại huyện Cẩm Khê.

Liên quan đến dự án Nâng cấp đê tả, đê hữu Ngòi Cỏ, kết hợp làm đường sơ tán dân huyện Cẩm Khê dừng thi công từ năm 2017, nay xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà Báo Lao Động phản ánh, mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ đã thông tin đến PV một số nội dung chưa được làm rõ.

Cụ thể, ngày 29.12, Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình (XDCT) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) - thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi đến PV Báo Lao Động.

Về lý do dự án dừng thi công, văn bản nêu rõ, do nguồn vốn bố trí cho dự án còn thiếu (tính đến năm 2017 tổng vốn bố trí là 51,2/106,5 tỉ đồng, đạt 48% so với tổng mức đầu tư).

Do đó, sau khi thực hiện việc rà soát tổng thể các dự án, xác định điểm dừng kỹ thuật, để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản, Ban QLDA đã đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT, báo cáo và được UBND tỉnh đồng ý cho phép dừng thực hiện dự án tại Văn bản số 1698/UBND-KTN ngày 28.4.2017.

 Theo Ban QLDA, vì nguồn vốn bố trí cho dự án còn thiếu nên mới chỉ đắp phần thân đê (kết hợp nền đường) đảm bảo cao trình chống lũ, còn phần gia cố mặt đê chưa thực hiện được. Ảnh: Anh Tâm.

Văn bản cũng nêu, các hạng mục của tuyến đê đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán gồm: Đắp nền đê 5,6/7,5km (tuyến đê Hữu: 2,9km/3,9km; đê Tả: 2,7km/3,6km); Cống qua đê 13/22 vị trí (đê hữu 11/14 vị trí; đê tả 02/08 vị trí) và hạng mục cầu Või. 

Về nguyên nhân tuyến đường đê xuống cấp, theo Ban QLDA, là do công trình chưa được thi công phần mặt đường (mới chỉ là nền đất). Qua quá trình sử dụng từ 2017 đến nay trên tuyến nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, khi gặp trời mưa đường lầy lội gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong khu vực.

This browser does not support the video element.

Phóng sự Báo Lao Động phản ánh về dự án.

Cũng theo Ban QLDA, trước mắt, để khắc phục tình trạng trên, Sở đã đề nghị UBND huyện Cẩm Khê chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan sửa chữa, duy tu, khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường đê để đảm bảo người dân đi lại được an toàn, thuận lợi.

Cùng với đó, trong thời gian tới, Ban QLDA tiếp tục phối hợp với UBND huyện Cẩm Khê đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét bố trí vốn để triển khai dự án.

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài viết phản ánh về dự án Nâng cấp đê tả, đê hữu Ngòi Cỏ kết hợp làm đường sơ tán dân huyện Cẩm Khê dừng thi công từ năm 2017 không rõ lý do vì sao, nay đường đê xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại, phát triển kinh tế của người dân xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê.

Khu tái định cư “ba không” của dự án. Ảnh: Tô Công.

Cùng với đó, theo chỉ dẫn của người dân và ghi nhận thực tế của PV, nơi được cho là khu tái định cư của dự án này vẫn "chưa đâu vào đâu", vẫn chỉ là một khoảng đất vườn hoang sơ nằm ven đê, được người dân ví von là khu tái định cư "ba không": Không điện, không nước, không sổ đỏ. 

Chính vì lẽ đó, nhiều hộ dân trong diện được bố trí đất đã không dám chuyển đến ở khu tái định cư. Về việc người dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với diện tích đất được tái định cư này, lý do là vì quy trình giao đất ở đây được cho là sai từ nhiều năm trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn