MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thắng (xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị tố lạm quyền khi tự ý bàn giao nhà công vụ cho xã. Ảnh: Quang Đại

Vụ hiệu trưởng bị tố lạm quyền: Phải làm rõ, xử nghiêm

Tường Minh LDO | 25/08/2024 09:16

Một hiệu trưởng trường học tại Nghệ An bị tố cáo lạm quyền khi tự ý bàn giao khu nhà công vụ cho xã mà không thông qua Hội đồng trường.

Như Báo Lao Động đã thông tin, ông Hồ Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thắng (xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã tự ý ký bàn giao khu nhà công vụ của trường cho UBND xã Tân Thắng.

Điều đáng nói là quyết định này được thực hiện mà không thông qua Hội đồng trường, cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý tài sản nhà trường.

Điều này vi phạm nghiêm trọng Điều lệ nhà trường, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính minh bạch và sự công bằng trong việc quản lý tài sản công.

Việc bàn giao nhà công vụ này diễn ra vào dịp hè năm 2024, khi nhiều giáo viên đang sử dụng khu nhà này bất ngờ bị yêu cầu di chuyển chỗ ở để nhường chỗ cho một đơn vị khác làm trụ sở.

Điều này không chỉ gây bất ngờ mà còn tạo ra sự lo lắng và bức xúc cho các giáo viên, đặc biệt là những người đang cư trú tại khu nhà này.

Khu nhà công vụ của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thắng không phải là tài sản thông thường. Đây là công trình tình nghĩa, được xây dựng từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân thuộc Công đoàn ngành Giáo dục huyện Quỳnh Lưu, với mục đích hỗ trợ các giáo viên ở xa có nơi cư trú ổn định.

Việc hiệu trưởng lạm quyền, tự ý bàn giao khu nhà này mà không có sự đồng thuận của Hội đồng trường và các giáo viên là hành động không thể nào chấp nhận được.

Đây là hành động vừa xâm phạm quyền lợi chính đáng của giáo viên, vừa cho thấy sự thiếu minh bạch trong quy trình ra quyết định của ông hiệu trưởng - người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc quản lý tài sản nhà trường.

Trước phản ánh của các giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu đã tiếp nhận đơn tố cáo và chuyển cho UBND xã Tân Thắng giải quyết. Tuy nhiên, việc chuyển trách nhiệm giải quyết vụ việc cho UBND xã có thể không đủ để giải quyết tận gốc vấn đề.

Trong trường hợp này, trách nhiệm đầu tiên và rõ ràng nhất thuộc về Ban Giám hiệu nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng, người đã ra quyết định mà không thông qua quy trình đúng đắn.

Tiếp đến phải là trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền cao hơn UBND xã Tân Thắng. Và việc này phải được giải quyết đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi của các giáo viên xa nhà, có nhu cầu nội trú” như đề xuất của ông Trần Xuân Nhương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu khi trao đổi với Lao Động.

Đúng pháp luật, còn là việc hành động lạm quyền của ông hiệu trưởng phải được làm rõ để xử lý nghiêm khắc.

Giải quyết vụ việc đúng pháp luật, không chỉ bảo vệ được quyền lợi trước mắt của các giáo viên ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thắng mà còn giúp ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai ở nhiều trường khác, địa phương khác!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn