MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cần sớm làm rõ vụ nhường huy chương tại Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024. Ảnh: Liên đoàn karate TPHCM

Vụ nhường huy chương karate cần được khẩn trương làm rõ

Tường Minh LDO | 22/08/2024 11:13

Vụ việc phụ huynh tố cáo con mình phải nhường huy chương tại Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024 đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Như Lao Động đã thông tin, phụ huynh của em bé T.M (sinh năm 2013, quận Tân Bình, TP.HCM) đã lên tiếng tố cáo việc con mình bị xử thua không công bằng trong trận chung kết nhóm tuổi 11-12 tại Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024.

Theo phụ huynh, kết quả trận đấu tối 18.8 trước vận động viên quận Bình Thạnh không phản ánh đúng năng lực của con mình và trọng tài đã có những quyết định thiên vị.

Nhưng điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là việc trưởng đoàn karate quận Tân Bình được cho là đã nói với phụ huynh và huấn luyện viên của T.M rằng, quận Bình Thạnh ít huy chương và họ "xin" một cái.

Nếu đúng như vậy, đây không chỉ là một vấn đề nhỏ về công bằng trong thể thao mà còn là một vấn đề lớn về đạo đức và trách nhiệm của những người làm công tác tổ chức.

Đáng nói là trong bối cảnh phụ huynh và dư luận chờ đợi câu trả lời, sự im lặng của các cơ quan quản lý thể thao TPHCM chỉ càng làm dấy lên những nghi ngờ.

Khi phóng viên Lao Động liên hệ với các lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và Liên đoàn Karate TPHCM, phản hồi nhận được chỉ là sự im lặng hoặc hứa hẹn về những buổi làm việc sau này.

Việc từ chối hoặc chậm trả lời báo chí và không đưa ra những thông tin minh bạch ngay lập tức đã đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Dù không muốn kết luận vội vàng, nhưng chính sự thiếu thông tin này đã tạo ra môi trường thuận lợi cho những đồn đoán, suy diễn không cần thiết.

Đặc biệt là trong bối cảnh, những vụ “xin - cho” hay trọng tài xử ép như thế này để phục vụ cho bệnh thành tích của một ai đó trong thể thao Việt Nam, từ phong trào đến chuyện nghiệp không phải là chuyện hiếm trong thời gian qua.

Thể thao, đặc biệt là thể thao trẻ em, không chỉ là sân chơi để rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi giáo dục về tinh thần thể thao, công bằng và đạo đức.

Nếu vụ việc nhường huy chương không được làm rõ, nó không chỉ làm mất đi sự trong sạch của một giải đấu mà còn gây tổn thương sâu sắc đến những vận động viên nhí như T.M.

Các em tham gia thi đấu với niềm đam mê và hy vọng giành được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nếu những nỗ lực đó bị phủ nhận bởi sự thiên vị hay những thỏa thuận ngầm, không chỉ lòng tin của các em vào thể thao bị tổn thương, mà còn là cả những giá trị đạo đức mà chúng ta muốn truyền dạy.

Vậy nên vụ việc này cần phải được cơ quan chức năng có trách nhiệm khẩn trương làm rõ. Các cơ quan quản lý, tổ chức giải đấu và những người liên quan cần phải có trách nhiệm cho “đương sự” và dư luận một câu trả lời thỏa đáng.

Nếu có sai phạm, cần phải xử lý nghiêm minh để đảm bảo rằng, từ nay về sau, không còn bất kỳ vận động viên nào phải chịu đựng sự bất công như vậy. Công bằng và minh bạch không chỉ là nguyên tắc cơ bản trong thể thao, mà còn là nền tảng cho sự phát triển lành mạnh của xã hội!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn