MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tất cả các cơ sở thẩm mỹ, thẩm mỹ viện tại Điện Biên đều chưa được Sở Y tế cấp phép. Ảnh: PV

100% cơ sở thẩm mỹ ở Điện Biên hoạt động không phép

NHÓM PV LDO | 06/03/2023 10:23

Điện Biên - Trong khi hàng chục cơ sở thẩm mỹ, thẩm mỹ viện đang công khai hoạt động, Giám đốc Sở Y tế lại khẳng định 100% chưa được cấp phép.

Hiểm họa từ các cơ sở thẩm mỹ không phép

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều người dân tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, tình trạng các cơ sở thẩm mỹ công khai hoạt động khi chưa được cấp phép đang diễn ra khá phổ biến.

Ngoài những cơ sở treo biển "thẩm mỹ", "thẩm mỹ viện" thì còn rất nhiều cơ sở làm đẹp như phun xăm, làm nail... Hầu hết đều kèm theo dịch vụ can thiệp làm đẹp từ đơn giản như tẩy nốt ruồi, xóa sẹo, xăm hình... cho đến tiêm filler, nâng mũi, cắt mí và cả nâng ngực...

Đã có nhiều nạn nhân từ những cơ sở thẩm mỹ, thẩm mỹ viện không đảm bảo an toàn này, trong đó có những trường hợp sau khi làm đẹp thì phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 6.2022, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận bệnh nhân T.T.N cấp cứu trong tình trạng toàn thân đã tím ngắt do đi tiêm, hút mỡ bụng, sau đó bị sốc phản vệ và cơ sở thẩm mỹ không có chuyên môn để xử lý.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân nguy kịch từ các cơ sở thẩm mỹ không phép.

Tiếp đó, đến tháng 9.2022, chị N.P.N sau khi đến cơ sở thẩm mỹ ở TP Điện Biên Phủ để làm đẹp, do không cầm được máu nên phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu.

Mới đây nhất, tháng 1.2023, chị Đ.T.V cũng thuê 1 cơ sở tiêm filler sau nâng mũi, sau đó chị V phải thuê xe chạy liên tục hơn 100km đến cơ sở y tế tuyến tỉnh để cấp cứu vì có nguy cơ bị mù mắt.

Qua tìm hiểu của PV, được biết, ngày 3.1.2023, bệnh nhân tên V đã thuê người của một cơ sở thẩm mỹ không phép trên địa bàn TP Điện Biên Phủ về địa phương để tiêm filler.

Sau khi tiêm, bệnh nhân bị mờ mắt, phù nề, bầm tím và phải thuê xe ôtô đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu.

Một cơ sở thẩm mỹ công khai quảng cáo trên mạng xã hội với đủ các dịch vụ kèm bảng giá.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mắt phải không còn thị lực, mi bầm tím, liệt vận động nhãn, đồng tử giãn… Sau đó vì bệnh chuyển nặng nên đã được chuyển đi Hà Nội để điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Sau hơn 1 tháng xảy ra sự cố tiêm filler, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bệnh nhân V cho biết hiện chị vẫn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Chưa có sự phối hợp trong quản lý

Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên xác nhận có tình trạng các bệnh nhân nhập viện cấp cứu như phóng viên phản ánh. Đồng thời ông Nam cũng khẳng định đó là các trường hợp hoạt động không phép, rất khó kiểm soát.

"Hiện nay trên địa bàn TP Điện Biên Phủ nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung chưa có cơ sở thẩm mỹ nào được cấp phép hoạt động vì không đủ điều kiện" - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên khẳng định.

Có hàng chục cơ sở thẩm mỹ, thẩm mỹ viện hoạt động không phép tại TP Điện Biên Phủ.

Theo ông Phạm Giang Nam, các cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp đều chưa được cấp phép nên việc phát hiện và xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, việc quản lý cần có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan.

“Để kiểm soát các cơ sở thẩm mỹ, thẩm mỹ viện hoạt động trái quy định, cần có sự kết hợp của nhiều cơ quan, đơn vị liên quan như công an, quản lý thị trường và chính quyền để kiểm tra, rà soát và có chế tài xử lý” – ông Phạm Giang Nam nói.

Như vậy, trong khi các cơ quan chức năng chưa có sự phối hợp quản lý thì các cơ sở thẩm mỹ, thẩm mỹ viện vẫn ngang nhiên treo biển hoạt động. Dư luận đang đặt câu hỏi, ai sẽ chịu trách nhiệm khi các cơ sở này luôn tiêm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn