MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ Y tế cho phép TPHCM công nhận F0 lấy mẫu qua test nhanh. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

150.000 F0 chưa được cấp mã, có ảnh hưởng tới tiến độ mở cửa của TPHCM?

Huyên Nguyễn LDO | 27/09/2021 19:31

Nhiều người lo ngại khi Bộ Y tế cấp bổ sung mã số cho 150.000 F0, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại TPHCM lên trên 520.000 người sẽ ảnh hưởng tới các tiêu chí trong dự thảo "Thích ứng an toàn với dịch COVID-19". Điều này liệu có ảnh hưởng tới các tiêu chí đánh giá kiểm soát dịch bệnh, mở cửa của TPHCM?

Tổng số ca bệnh tăng cao nếu được cấp thêm mã số

Sở Y tế TPHCM vừa đề nghị Bộ Y tế cấp mã số cho khoảng 150.000 ca bệnh test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19, để nhóm người này được chính thức quản lý bằng mã số quốc gia.

Tại cuộc họp báo chiều 27.9, vấn đề được đặt ra là nếu con số 150.000 được cấp mã bệnh nhân sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các chỉ số của TPHCM. Đặc biệt là số ca nhiễm sẽ tăng lên 520.000 ca chứ không phải 370.000 ca như hiện nay. Khi đó, tác động như thế nào tới các chính sách hiện nay của TPHCM.

Thông tin về vấn đề, Sở Y tế TPHCM kiến nghị Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân cho các F0 được phát hiện qua test nhanh, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, để xác định một trường hợp là F0 cần xác định bằng kỹ thuật RT-PCR. Còn việc test nhanh có hạn chế là làm độ nhạy và đặc hiệu không cao.

Tuy nhiên, trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, tại TPHCM số ca bệnh tăng nhanh và xảy ra đại dịch. Trong bối cảnh như thế, về khoa học, một trường hợp có biểu hiện lâm sàng của nhiễm COVID-19 qua test nhanh thì cần được xác nhận nhiễm để điều trị thay vì chờ kết quả RT-PCR. Do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có công văn gửi UBND TPHCM cho phép công nhận người có kết quả test nhanh dương tính là F0.

TPHCM đề nghị cấp mã số cho người có kết quả test nhanh dương tính. Ảnh: Thanh Vũ.

TPHCM trong thời gian qua đã ghi nhận tất cả trường hợp test nhanh dương tính vào danh sách F0 và quản lý đúng quy định, đảm bảo đưa vào khu cách ly hoặc đủ điều kiện cách ly, chăm sóc tại nhà, phát gói thuốc A, B, C để chăm sóc F0 tại cộng đồng. Tất cả bệnh nhân này đều có trong danh sách của TPHCM đều được cấp thuốc, điều trị.

Tuy nhiên, các trường hợp này chưa được cấp mã số quốc gia. Vừa qua, Sở Y tế TPHCM có văn bản đề nghị Bộ Y tế cho phép được bổ sung các trường hợp này vào danh sách quốc gia. Theo thống kê của TPHCM, có khoảng 150.000 F0 thuộc đối tượng này.

Không ảnh hưởng nhiều tới tiêu chí

Trả lời câu hỏi về việc nếu được cấp bổ sung mã số, ảnh hưởng như thế nào tới tiêu chí đánh giá dịch bệnh của TPHCM, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhấn mạnh 150.000 bệnh nhân này là những trường hợp đã được tiếp nhận, được lập danh sách và đã được điều trị, theo dõi đầy đủ. Tuy nhiên, khi được cấp mã số sẽ ảnh hưởng tới mẫu số phân tích.

Theo dự thảo hướng dẫn "Thích ứng an toàn với dịch COVID-19" mới đây của Bộ Y tế xây dựng dựa trên quy định của tổ chức Y tế thế giới (WHO) số ca mắc mới chỉ là một tiêu chí trong những tiêu chí đánh giá mức độ an toàn. Trong bối cảnh vaccine đã bao phủ thì con số mắc mới chỉ là một tiêu chí để phân các cấp độ nguy cơ 1,2,3,4.

Hiện tại, TPHCM đang ở cấp bộ cao nhất rồi thì việc bổ sung thêm 150.000 bệnh nhân sẽ không ảnh hưởng tới tiêu chí ca mắc mới, ông Châu cho biết và nhấn mạnh nếu đẩy mạnh tiêu chí bao phủ vaccine trong cộng đồng và tiêm vaccine cho người trên 50 tuổi sẽ giúp TPHCM có thể xuống cấp độ thấp hơn.

Số tử vong tại TPHCM tiếp tục giảm, thấp nhất hơn một tháng qua

Điểm nhanh về thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24h qua, ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đưa ra 3 số liệu đáng chú ý: Số lượng bệnh nhân nhập viện ít hơn xuất viện, số lượng bệnh nhân nặng đang thở máy ngày càng giảm, số lượng tử vong giảm… đây đều là một tín hiệu rất lạc quan, ông Hải nhận định.

Số ca bệnh mắc COVID-19 tử vong liên tiếp giảm.

Theo số liệu báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM, tính đến 18h ngày 26.9, có 372.202 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 371.719 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 483 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TPHCM đang điều trị 38.659 bệnh nhân, trong đó: có 3.612 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.856 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 26.9, có 2.805 bệnh nhân nhập viện, có 2.936 bệnh nhân xuất viện (tổng số ca xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 193.509), 122 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 14.500).

Từ 18h ngày 25.9 đến 18h ngày 26.9.2021, thành phố đã lấy 1.132.138 mẫu, trong đó có 4.182 mẫu đơn và 78 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1.127.783 mẫu.

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 26.9 là 9.625.808 (tăng 183.993 mũi vaccine so với ngày 25.9) trong đó tổng số mũi 1 là 6.816.113 (tăng 1.426 mũi so với ngày 25.9), mũi 2 là 2.809.695 (tăng 182.567 mũi so với ngày 25.9), số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.116.257.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn