MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TP.HCM lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho công nhân đang làm việc ở khu chế xuất. Ảnh: Thanh Vũ

24h qua, TPHCM ghi nhận 5.480 ca COVID-19, gần 90% trong khu cách ly

Nguyễn Huyên LDO | 21/07/2021 21:00

Từ 6h ngày 20.7 đến 6h ngày 21.7, ngành Y tế TPHCM ghi nhận 5.480 ca COVID-19, gần 90% ở khu phong tỏa, cách ly.

90% trong khu cách ly, phong toả

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở TP.HCM chiều 21.7, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết từ 6h ngày 20.7 đến 6h ngày 21.7, ngành Y tế TP.HCM ghi nhận 5.480 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, gần 90% trong khu phong tỏa, cách ly. Hơn 95% trong số này là xét nghiệm lần 1, tức là từ F1 thành F0 vì thế không có cơ sở nói là lây nhiễm trong khu cách ly. Số bệnh nhân xuất viện trong ngày là 587.

Tình hình các ca bệnh phân bố theo quận huyện, 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều có ca nhiễm. Trong đó, cao nhất trong ngày hôm nay thuộc huyện Bình Chánh (840 ca), huyện Củ Chi thấp nhất (17 ca). Cộng dồn đợt dịch này thì 2 quận Bình Tân, huyện Bình Chánh chiếm tỉ lệ cao nhất.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM. Ảnh: TTBC

Về F1 đang được cách ly tại nhà, ông Tâm cho biết số lượng F1 cách ly tại nhà có đăng ký qua phần mềm theo dõi F1 (VHD) là 125 trường hợp. Đại diện HCDC cho biết trước đây, HCDC công bố hơn 2.000 trường hợp cách ly tại nhà nhưng đây là các trường hợp chưa đăng ký trên VHD, chưa có thẩm định đầy đủ điều kiện. Hiện, 15 quận, huyện đã triển khai cách ly F1 tại nhà.

Về dịch bệnh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, hôm nay, số ca dương tính được phát hiện là 10. Trong đó, 6 ca tại Khu chế xuất Tân Thuận, 1 ca ở Khu công nghiệp Đông Nam, và 3 ca ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ông Tâm nhận định từ khi áp dụng chủ trương "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến" thì số ca nhiễm giảm mạnh nhưng không vì thế mà chủ quan. "Dù còn quá sớm để kết luận nhưng đây cũng là tính hiệu đáng mừng. Trước đây mỗi ngày là vài trăm ca", ông Tâm cho hay.

Về tình hình các ổ dịch, đại diện HCDC cho biết những ngày qua không phát sinh ổ dịch mới và các ổ dịch cũ đang ổn định.

Số bệnh nhân được xuất viện tăng

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện TP.HCM có tổng cộng 35 bệnh viện điều trị COVID-19. Trong đó, 13 bệnh viện dã chiến được đánh số từ 1 đến 13. Tổng số giường là 59.000, đảm bảo được số giường điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hiện có 35.132 bệnh nhân được điều trị.

Về chuẩn bị điều trị các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn, hiện thành phố chủ động và đáp ứng đầy đủ. Dù dịch bệnh có diễn biến phức tạp, TP.HCM vẫn đảm bảo được công tác điều trị.

Số bệnh nhân xuất viện trong thời gian vừa qua là 4.837 trường hợp. Dự báo, tiếp tục trong thời gian tới, dựa vào mức độ nặng, nhẹ của bệnh nhân cũng như tình hình điều trị, sắp tới số bệnh nhân xuất viện sẽ tăng lên, dự kiến hơn 1.000 ca mỗi ngày.

Số ca tử vong tích luỹ từ đầu năm đến nay là 332 trường hợp. Trong số tử vong này, theo thống kế của Sở Y tế, đa số những trường hợp tử vong trong đợt vừa rồi hầu hết đều có bệnh nền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn