MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nơi cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm bạch hầu tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Anh Nhàn

58 người tiếp xúc ca mắc bạch cầu tại TPHCM phải uống thuốc dự phòng

Anh Nhàn LDO | 26/06/2020 16:28

Huyết thanh kháng độc tố bạch hầu không có sẵn tại Bệnh viện Quân y 175, đơn vị phải gửi máy bay từ Hà Nội vào TPHCM điều trị bệnh nhân bạch hầu 20 tuổi. 16 người tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Huyết thanh kháng độc tố bạch hầu được gửi từ Hà Nội vào TPHCM

Chiều 26.6, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về ca bệnh bạch hầu đang điều trị tại bệnh viện. 

Thông tin về sức khoẻ bệnh nhân 20 tuổi, là học viên một Đại học tại TPHCM mắc bạch hầu, ông Trần Quốc Việt (Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175) cho biết, bệnh nhân hiện có sức khoẻ ổn định, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus bạch hầu. Bệnh nhân đã hết sưng đau vùng cổ, giả mạc còn ít, lâm sàng ổn, chưa có biến chứng của bệnh. 

Theo đó, nam sinh đến bệnh viện khám ngày 19.6, sau hai ngày sốt. Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng phát hiện giả mạc trong thành họng. Phát hiện nghi ngờ, Khoa vi sinh của bệnh viện gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Pasteur TPHCM xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus bạch hầu. 

Bác sĩ Trần Quốc Việt - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh Anh Nhàn

Ngay lập tức, Bệnh viện cách ly, thực hiện các biện pháp phòng dịch trong bệnh viện, gồm phun khử khuẩn, uống thuốc phòng cho những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Tại nơi bệnh nhân sinh hoạt, công tác phòng chống dịch ngay từ khi phát hiện cho đến nay đều thực hiện tốt, không phát sinh thêm ca bệnh mới.

Về thuốc điều trị bệnh nhân, các bác sĩ cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh, huyết thanh kháng độc tố bạch hầu.

"Vài chục năm nay TPHCM và bệnh viện này chưa ghi nhận ca mắc bạch hầu. Do đó, hầu như thuốc kháng độc tố bạch hầu tại các cơ sở y tế TPHCM đều quá hạn sử dụng. Bệnh viện phải liên hệ với cơ sở y tế tại Hà Nội để chuyển thuốc vào TPHCM sau một ngày. May mắn, huyết thanh được gửi từ máy bay từ Hà Nội vào TPHCM kịp thời chữa trị bệnh nhân" - ông Trần Quốc Việt nói. 

58 người tiếp xúc ca mắc bạch cầu tại TPHCM phải uống thuốc dự phòng

Tin vui đối với trường hợp mắc bạch hầu lần này là 16 người tiếp xúc gần được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Theo đó, 16 người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại cơ sở học tập và 42 nhân viên y tế đều được cho uống thuốc điều trị dự phòng. Tuy vậy, trường hợp người lành mang bệnh rất khó phát hiện. Nếu bệnh nhân tiếp xúc với trường hợp này thì rất khó điều tra.

Các bác sĩ khuyến cáo, thuốc điều trị dự phòng bệnh bạch hầu được nên uống trong vòng 7-10 ngày. Khi tiếp xúc gần với bệnh nhân bạch hầu, người dân cần tuân thủ uống thuốc dự phòng, khả năng bảo vệ có thể đạt 100% nếu cơ thể không kháng thuốc. Tuy vậy, nếu phát hiện muộn, bệnh nhân có thể gặp biến chứng tim, suy hô hấp, suy tim cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn