MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

74 bệnh viện tại ĐBSCL báo động đỏ thiếu máu điều trị vì thiếu vật tư

PHONG LINH LDO | 04/06/2023 06:32

Đó là thông tin từ BS.CKII Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ về việc đơn vị này thiếu máu cung cấp cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tối 3.6, BS.CKII Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ đã chia sẻ với Báo Lao Động về những khó khăn của bệnh viện ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là việc thiếu máu để cung ứng cho điều trị bệnh nhân các bệnh viện tại khu vực ĐBSCL.

"Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi dường như không thể cầm cự nổi vì thiếu máu cung cấp cho bệnh nhân tại 74 bệnh viện tại ĐBSCL. Chúng tôi sốt ruột vì nếu cứ để tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng.

Xin nói rõ, chúng tôi không phải thiếu máu do hiếm người hiến, tặng mà là vì thiếu vật tư như túi đựng máu, hóa chất để xét nghiệm máu. Nguyên nhân là vì bệnh viện phải đợi cấp trên duyệt dự toán mới có thể tiến hành làm kế hoạch lựa chọn nhà thầu và mua sắm vật tư" - bác sĩ nói.

Bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL hiện không đủ máu để cung cấp cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế trong khu vực. Ảnh: Yến Phương

Giám đốc Bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL thông tin thêm, vào cuối năm 2022, khi nhận được chỉ đạo đấu thầu của Sở Y tế thì tháng 1.2023, đơn vị đã gửi danh mục vật tư, hóa chất cần mua sắm cho cấp trên phê duyệt để phòng trường hợp quá trình phê duyệt kéo dài.

Bên cạnh đó, để chủ động đảm bảo đủ máu cung cấp cho các bệnh viện tại ĐBSCL (trừ Long An và Kiên Giang), từ cuối năm 2022, đơn vị đã tính trước chuyện dự trữ máu đủ sử dụng từ 3 - 6 tháng, vì không phải muốn là có ngay. Gần đây nhất, tháng 2 năm nay, đơn vị cũng huy động sự chi viện nguồn máu từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Hồ Chí Minh để sử dụng trong thời gian chờ đợi phê duyệt.

"Tuy nhiên, hiện nguồn cung của các cơ sở trên cũng hạn chế, không thể cấp phát cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ nên đến nay bệnh viện không còn gì... Đó là lý do vừa qua chúng tôi có công văn xin thông báo về việc 74 bệnh viện khu vực Tây Nam Bộ dùng máu tiết kiệm" - bác sĩ Việt cho hay.

Mỗi tháng, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Cần Thơ tiếp nhận, cung ứng khoảng 12.000 - 15.000 đơn vị máu cho các bệnh viện khu vực miền Tây Nam Bộ. Mỗi năm, đơn vị cần khoảng 150 tỉ đồng để mua sắm hóa chất, vật tư y tế mới bảo đảm nhu cầu thu và cung cấp máu cho các bệnh viện trong khu vực.

Theo Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, trong cấp cứu, máu là thành phần "không gì có thể thay thế". Mặt khác, Quyết định 57 của Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ là đầu mối cung cấp máu cho khu vực ĐBSCL để điều trị bệnh nhân. Ngoài ra, máu điều trị cấp cứu cũng sẽ điều trị dự phòng khi thảm họa xảy ra và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn