MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

75% trẻ em chưa tiêm vaccine, ngành Y tế TPHCM lo ngại bùng dịch sởi

NGUYỄN LY LDO | 01/11/2022 17:00
TPHCM – Ngành y tế TPHCM cho biết, trước tình hình thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng 5 tháng qua, dịch sởi có thể bùng phát trong thời gian tới. 

Tại buổi họp tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm vào chiều 1.11, ông Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TPHCM báo cáo về tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 và những vấn đề liên quan đến ngành y tế trong 2 tháng cuối năm 2022. 

Theo ông Thượng, vấn đề thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng trong suốt 5 tháng qua rất đáng lo ngại. Đặc biệt là thiếu vaccine sởi, nguy cơ bùng dịch sởi trong thời gian tới là rất cao.

Kinh nghiệm bình thường cho thấy, dịch sởi trong vòng 4 năm tỉ lệ tiêm phải đạt trên 95%, số trẻ 5% chưa tiêm sẽ bùng phát dịch sởi nhưng nhỏ.

Nhưng hiện nay tỉ lệ sởi chưa tiêm lên đến 75% vì thế khả năng bùng dịch sởi là rất cao trong thời gian tới.

Ngành y tế thành phố tuần nào cũng báo Bộ Y tế về vấn đề này nên mong có vaccine sớm. 

Liên quan đến tình hình dịch sốt xuất huyết, hiện nay đang có xu hướng giảm, nhưng số ca mắc vẫn cao hơn gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, số ca nhập viện có giảm nhưng số ca nặng vẫn còn nhiều.

Tính tới ngày 1.11, thành phố có 29 ca tử vong về sốt xuất huyết. Hiện thành phố vẫn đang triển khai mô hình điều trị sốt xuất huyết phân tầng lấy kinh nghiệm từ mô hình điều trị 3 tầng của COVID-19, có sự khác biệt là khi bệnh nhân sốt xuất huyết xét nghiệm âm tính là được xuất viện, không cần cách ly như COVID-19. 

Đồng thời, ngành y tế cũng tập huấn cho các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn về sốt xuất huyết nhằm phát hiện kịp thời các triệu chứng có thể xảy ra. Thậm chí, triển khai báo động đỏ sốt xuất huyết khi có ca khẩn cấp. 

Về tình hình dịch COVID-19, số ca mắc COVID-19 giảm sâu, tháng 10 ghi nhận có hơn 1.000 ca mắc, không ghi nhận ca tử vong.

Trong khi đó, một vấn đề đáng quan tâm là hoạt động tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng – 5 tuổi do Bộ Y tế chỉ đạo, qua khảo sát chỉ có 10% phụ huynh đồng ý. 

“Trong đợt tiêm chủng cho trẻ từ 5-12 tuổi, số lượt tiêm và đồng ý rất thấp. Hiện nay, với trẻ từ 6 tháng - 5 tuổi, ngành y tế sẽ rất khó khăn để triển khai.

Hiện ngành y tế đang phối hợp với tổ chức quốc tế làm khảo sát về miễn dịch cộng đồng, nếu tiêm chủng thấp mà miễn dịch cộng đồng thấp thì rất đáng lo ngại”, ông Thượng chia sẻ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn