MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện K cơ sở Tân Triều bị phong tỏa từ ngày 7.5. Ảnh: LĐO

Bác sĩ Bệnh viện K: Dù dịch đến bất ngờ, chúng tôi đã có kế hoạch ứng phó

Hồng Nhật LDO | 11/05/2021 16:53
Sau khi Bệnh viện K phát hiện ca dương tính với COVID-19 vào ngày 7.5, các biện pháp phòng chống dịch tại đây đã được kích hoạt. Bên cạnh điều trị cho các bệnh nhân cách ly, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ngoại trú cũng được các bác sĩ quan tâm sát sao.

Chủ động phòng chống dịch COVID-19

Theo bác sĩ Phùng Thị Huyền, Trưởng khoa Nội 6, Bệnh viện K hiện tại, khoa có 5 bác sĩ, 7 điều dưỡng, 42 người bệnh và 12 người nhà bệnh nhân đi kèm đang thực hiện cách ly tại Bệnh viện K. Ngoài ra, có 5 bác sĩ và 6 điều dưỡng đang ở bên ngoài khu cách ly.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, khoa luôn thực hiện nghiêm mọi yêu cầu về việc phòng chống COIVD-19 của Ban Chỉ đạo bệnh viện như thực hiện quy tắc 5K, bố trí mỗi bệnh nhân 1 giường bệnh và đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa bệnh nhân và người nhà. Đối với người bệnh, bên cạnh việc theo dõi những triệu chứng về bệnh ung thư, các bác sĩ cũng theo dõi sát sao khi xuất hiện những triệu chứng của bệnh COVID-19 để phát hiện kịp thời.

“Đối với những bệnh nhân bị cách ly tại Bệnh viện K, chúng tôi cũng phải đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho người bệnh. Không quên động viên bệnh nhân cùng với bệnh viện, chung tay vượt qua thời kỳ khó khăn này”.

Được biết, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được Bệnh viện K chuẩn bị từ trước. Do đó, khi phát hiện ca dương tính, đội ngũ nhân viên y tế và bác sĩ luôn trong tư thế chủ động phòng chống dịch.

“Tôi cũng xác định nhiệm vụ của mình và cần thực hiện trong bất kì hoàn cảnh nào. Nên trước đó, khi đến bệnh viện luôn chuẩn bị thêm tư trang, sẵn sàng ở lại bệnh viện bất cứ lúc nào”- bác sĩ Huyền nói.

Mỗi bệnh nhân có hướng điều trị và xử lý khác nhau

Trưởng khoa Nội 6, Bệnh viện K cho biết, bên cạnh việc phòng chống dich, bệnh viện luôn đảm bảo về chuyên môn để bệnh nhân luôn được cấp cứu, điều trị như bình thường. Đối với những người bệnh không cấp cứu, hiện tại đang trì hoàn điều trị cho đến khi có chỉ đạo mới.

Hiện tại, khoa Nội 6 có 1000 bệnh nhân ở bên ngoài và đang chờ đến đợt để tới viện điều trị. Khoa đã thực hiện các buổi họp để những cán bộ y tế bên ngoài nắm được tinh thần phòng bệnh và quan tâm tới những bệnh nhân đang điều trị.

Theo đó, mỗi bác sĩ phải nắm được tình trạng của bệnh nhân mình quản lý bao gồm tên, tuổi, địa chỉ và ngày bệnh nhân quay lại điều trị.

“Chúng tôi chủ động gọi điện và căn dặn bệnh nhân, nếu bệnh nhân cần cấp cứu phải liên lạc tới bác sĩ quản lý và đến các cơ ở y tế địa phương gần nhất để điều trị. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp thông tin tình trạng bệnh tật, những can thiệp y tế với bệnh nhân để các bác sĩ tuyến dưới tiến hành điều trị, cấp cứu”.

Bác sĩ Huyền cho biết thêm, với những bệnh nhân không phải cấp cứu có thể chờ khi Bệnh viên K hết phong tỏa trong vòng 14 ngày để tiếp tục điều trị. Những trường hợp việc trì hoãn bệnh nhân ảnh hưởng đến kết quả điều trị, sẽ có những phương án điều trị tốt nhất.

Bệnh viện cũng có những chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, nhằm đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân có Bảo hiểm Y tế. Giúp người bệnh yên tâm trong thời gian Bệnh viện K bị phong tỏa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn