MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trẻ em khuyết tật được đẩy xe giường nằm tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: BSCC

Bác sĩ đến tận nơi ở của trẻ khuyết tật để tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY LDO | 02/11/2021 19:53

TPHCM - Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em khuyết tật gặp nhiều khó khăn hơn trẻ bình thường. Bởi một số trẻ la hét ngay từ khi khám sàng lọc, thậm chí có những trẻ khuyết tật bại liệt nằm một chỗ trên giường không thể di chuyển.

Ngày 2.11, Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, TPHCM đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em khuyết tật trong độ tuổi 12-17 tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình, TP Thủ Đức, TPHCM.

Bác sĩ đến tận nơi trẻ khuyết tật ở để tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: BSCC

Để chuẩn bị cho buổi tiêm, đội ngũ bảo mẫu, nhân viên y tế của Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình đã cho trẻ ăn uống đầy đủ, chuẩn bị xe đẩy, giường di động để cho trẻ được khám sàng lọc và tiêm được dễ dàng.

Bác sĩ Trần Quốc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, cho biết những ngày qua cùng với việc tiêm cho trẻ em tại các điểm tiêm cố định trên địa bàn, các đội tiêm lưu động cũng đi đến các trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn TP Thủ Đức do Sở Lao động thương binh và xã hội TPHCM quản lý để tiêm cho các trẻ khuyết tật.

Việc tiêm cho trẻ khuyết tật cũng gặp nhiều khó khăn hơn trẻ bình thường. Một số trẻ khuyết tật phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế và nhân viên tại trung tâm dìu đến bàn tiêm vì không thể tự di chuyển.

Các y bác sĩ và nhân viên tại trung tâm phải dành nhiều thời gian theo dõi, động viên để các bé được tiêm.

Bác sĩ Trần Quốc Cường cho biết thêm ngoài khám sàng lọc, trẻ em khuyết tật còn được khám thêm bệnh lý nền khác và đánh giá kỹ trước khi tiến hành tiêm để đảm bảo an toàn cho từng trẻ.

Các phương tiện hồi sức cấp cứu cũng luôn sẵn sàng nếu như có các trường hợp sốc phản vệ, nhằm kịp thời xử lý.

"Đội ngũ y bác sĩ đang phục vụ chăm sóc điều trị các cháu tại trung tâm biết rất rõ về bệnh của từng cháu một. Tuy nhiên, các bác sĩ khám để tiêm sẽ trao đổi với các bác sĩ tại trung tâm cụ thể từng bệnh một, từng em một, như vậy chúng ta có một tư thế sẵn sàng chuẩn bị khi có tác dụng phụ xảy ra để xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu" - bác sĩ Cường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình cho biết, trong ngày, có 46 trẻ trong độ tuổi từ 12-17 được tiêm, trong đó có 30 trẻ khuyết tật.

Theo ông Tuấn, trẻ ở đây đa số có sức đề kháng và sức khỏe rất yếu, mang nhiều bệnh nền, đa khuyết tật nên trung tâm rất thận trọng trong tiếp xúc với người lạ. Vì vậy việc bố trí đội tiêm lưu động đi đến tận nơi tiêm rất an toàn cho trẻ.

"Với sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế TP Thủ Đức việc tổ chức tiêm cho các cháu là điều rất tốt giúp cho các cháu có sự phòng vệ tốt trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay" - ông Tuấn chia sẻ.

Tính từ ngày 28. 10 đến nay, đội tiêm lưu động tại TP Thủ Đức đã tiêm cho hơn 200 trẻ khuyết tật, trẻ có bệnh lý nền đặc biệt ở Làng Thiếu nhi Thủ Đức, trẻ mồ côi bị nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, trẻ khuyết tật ở Trung tâm giáo dục thường xuyên và cả tiêm cho trẻ lang thang cơ nhỡ không được đến trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn