MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam

Ban Chỉ đạo Quốc gia họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Linh LDO | 24/07/2020 17:58
Chiều 24.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. 

Vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng

Thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng, PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai- Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là cơ quan xét nghiệm hàng đầu của Việt Nam, có phòng thí nghiệm nằm trong hệ thống giám sát toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới WHO. Phòng thí nghiệm này từ khi bắt đầu dịch COVID-19 đến nay, là nơi khẳng định kết quả cuối cùng để xác định bệnh nhân dương tính và trợ giúp cho tuyến dưới các mẫu bệnh phẩm khó, có kết quả đáng nghi ngờ.

"8h30 phút sáng 24.7, phòng xét nghiệm nhận được mẫu của Đà Nẵng gửi ra, sau khi tiến hành xét nghiệm, đến 12h có kết quả. Tuy nhiên, quá trình xét nghiệm có những yếu tố chưa cho phép khẳng định ca bệnh này dương tính với SARS-CoV-2, bắt buộc phải làm đi làm lại. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm trong cả đêm nay, để sáng mai có thể cho ra kết quả cuối cùng"- bà Mai nói. 

Xác định khả năng nhiễm rất cao

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: "Ngay sau khi Bộ Y tế nhận được thông tin về trường hợp nghi nhiễm ở Đà Nẵng, chúng tôi xác định, coi đây là trường hợp có khả năng nhiễm SARS-CoV-2 rất cao. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai tất cả các biện pháp cần thiết, tất cả giải pháp phòng chống dịch mà bấy lâu nay đã áp dụng với các địa phương. 

Thứ nhất, chúng tôi đã yêu cầu TP Đà Nẵng lập toàn bộ danh sách tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Có 102 trường hợp tiếp xúc gần, có những người tiếp xúc rất gần như bà mẹ, con cháu trong gia đình. Cũng ngay trong đêm qua, thành phố Đà Nẵng đã xét nghiệm tất cả các trường hợp này bằng 2 phương pháp là khuyếch đại gene và kháng thể. Cả 2 phương pháp đều âm tính. Tuy nhiên chúng tôi yêu cầu Đà Nẵng phải cách ly tất cả các trường hợp này để đảm bảo an toàn cao nhất cho cộng đồng.

Vấn đề thứ 2, ngay lập tức Đà Nẵng cũng tiến hành khoanh vùng, cách ly các khu vực bệnh nhân đi đến như quận Liên Chiểu, trung tâm y tế Ngũ Hành Sơn, toàn bộ bệnh viện C Đà Nẵng. Đến ngày 23, bệnh nhân nằm ở BV C Đà Nẵng. Chúng tôi tiếp tục đề nghị TP Đà Nẵng khoanh vùng cách ly kịp thời. Ngay trong chiều nay, Bộ Y tế cũng đã cử đoàn công tác có kinh nghiệm dày dặn nhất do PGS Trần Như Dương- Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm trưởng đoàn để thực hiện nhiệm vụ khoanh vùng cách ly.

Thứ 3, chúng tôi tiến hành chuyển bệnh nhân từ bệnh viện C Đà Nẵng sang bệnh viện Đà Nẵng và tiến hành hội chẩn liên viện để điều trị bệnh nhân. Đây là bệnh nhân viêm phổi cấp tính, có dấu hiệu rất nặng, diễn biến rất nhanh. Hiện tất cả các chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế trưa nay đã hội chẩn, đưa ra phác đồ tối ưu nhất và cử một tốp cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy ra hỗ trợ trực tiếp cho Đà Nẵng, cử lãnh đạo Bộ Y tế trực tiếp vào chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

Thứ 4, Bộ Y tế đã tiến hành nhiều biện pháp trước đây chưa hề áp dụng, như việc rà soát tất cả các khu vực có nguy cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tiến hành xét nghiệm trên diện rộng bằng phương pháp kháng thể. Xét nghiệm này do Việt Nam tự sản xuất. Tới đây, chúng tôi tiếp tục cử đoàn Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vào Đà Nẵng để rà soát vấn đề xét nghiệm, để hy vọng tìm ra nguồn lây nếu trường hợp này dương tính".

Thứ 5, chúng tôi kích hoạt toàn bộ hệ thống truy vết, coi như bệnh nhân này đã dương tính giống như bệnh nhân 17. Tới đây nếu khẳng định ca này dương tính, chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ để có những kích hoạt mức độ truy vết cao nhất. Đồng thời, áp dụng phần mềm truy vết để có thể đảm bảo khi có bất kỳ ca nhiễm nào chúng ta cũng có thể đối phó ngay được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn