MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng cần phải nâng mức cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 lên, vì người dân đang rất chủ quan, nguy cơ dịch xâm nhập rất lớn. Ảnh: VGP

Báo động tình hình dịch COVID-19: Cần phải nâng mức cảnh báo lên

Thùy Linh LDO | 24/04/2021 16:38
Hiện nay, người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng.

Nhận định về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho biết: "Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp, chúng ta cần siết chặt các biện pháp dự phòng".

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, hiện nay công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt ở biên giới Tây Nam và các tỉnh Nam Bộ đang rất "nóng", do tình hình dịch bệnh ở Campuchia rất phức tạp, số ca tăng mạnh, số ca tử vong cũng tăng. Vì vậy, nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam rất cao, do Việt Nam có đường biên giới trên biển và trên bộ với Campuchia, đặc biệt là đường biển rất khó kiểm soát. Hơn nữa, bên cạnh số người nhập cảnh hợp pháp, số ca nhập cảnh trái phép cũng đang là thách thức rất lớn với công tác phòng chống dịch.

Tại một bể bơi trong chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong những ngày gần đây, thường xuyên diễn ra cảnh đông đúc, không đảm bảo việc thực hiện 5K của Bộ Y tế. Ảnh: Ngô Cường

"Nếu chẳng may để sót lọt một ca bệnh dương tính nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thì sẽ rất khó khăn để khống chế. Thực tế thời gian qua đã có ca mắc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đi về tận Hải Phòng, may mắn là chúng ta đã kịp thời phát hiện và khống chế"- ông Phu nói.

Trước tình hình này, ông Phu cho rằng khai báo y tế lại càng cần thiết và phải siết chặt hơn bao giờ hết. "Cần kêu gọi người dân khai báo y tế trung thực và cơ quan chức năng phải giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế, để có thể truy vết, ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra"- ông Trần Đắc Phu nói.

"Dự phòng phải đi trước một bước. Phải kiểm soát thật chặt đường biên giới. Thực hiện cách ly nghiêm ngặt đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả hợp pháp và bất hợp pháp. Đồng thời tuyên truyền người dân vận động người thân về nước bằng đường nhập cảnh hợp pháp, nếu phát hiện người dân về nước mà nhập cảnh trái phép, chưa khai báo y tế thì cần phải khai báo ngay để được cách ly, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Đồng thời chuẩn bị đáp ứng tốt ở khu vực biên giới, để nếu dịch bùng phát, có ca bệnh thì phát hiện, cách ly, khoanh vùng ngay, thực hiện 4 tại chỗ"- ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Người dân vô tư tham gia các hoạt động công cộng nhưng không hề có biện pháp phòng chống dịch ở mức tối thiểu. Trong khi đó, nguy cơ dịch bệnh ngày càng áp lực lớn hơn. Ảnh: Ngô Cường

Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam cũng cho rằng, đã đến lúc chúng ta phải nâng mức cảnh báo COVID-19 lên, để cảnh báo người dân chủ động phòng chống dịch bệnh.

Ghi nhận tại một bảo tàng ở quận Cầu Giấy-Hà Nội chiều ngày 24.4.2021, số người có ý thức chủ động phòng chống dịch chỉ là thiểu số, đa phần lại rất chủ quan khi không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Ngô Cường

"Người dân đang rất chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập, thì việc khống chế dịch bệnh sẽ vô cùng khó khăn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng.

Đặc biệt là trong dịp nghỉ Lễ 30.4- 1.5 sắp tới, người dân nên hạn chế tập trung nơi đông người, đồng thời nghiêm ngặt thực hiện các khuyến cáo theo thông điệp 5K của Bộ Y tế" - PGS Phu nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn