MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngành y tế Nghệ An triển khai phun khử trùng tránh lây lan nguồn bệnh bạch hầu ra cộng đồng. Ảnh: Hải Đăng

Bệnh nhân bạch hầu từ Bắc Giang đã được đưa về điều trị cách ly tại Nghệ An

QUANG ĐẠI LDO | 11/07/2024 08:25

Nghệ An – Bệnh nhân dương tính bạch hầu sức khỏe ổn định, được đưa về điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Sáng 11.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, BSCKII Trịnh Xuân Nam – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân bạch hầu Moong Thị B. (18 tuổi, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho chuyển viện.

“Chúng tôi đã bố trí bệnh nhân về khu cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới theo dõi, điều trị theo phác đồ. Theo báo cáo ban đầu, tình trạng bệnh nhân bình thường, không có triệu chứng, tuy nhiên, kết quả xét nghiệm vẫn dương tính bạch hầu. Chúng tôi sẽ điều trị tiếp 1 tuần và tiến hành xét nghiệm lại” – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói.

Ngành y tế Nghệ An lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh vừa phát hiện. Ảnh: Hải Đăng

Bệnh nhân Moong Thị B. là người tiếp xúc gần với người cùng quê P.T.C. (18 tuổi, bệnh nhân bạch hầu đã tử vong ngày 4.7). Sau khi bệnh nhân P.T.C. mất, Moong Thị B. ra Bắc Giang đi làm ở quán karaoke và được xét nghiệm cho kết quả dương tính bạch hầu.

Moong Thị B. được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) điều trị. Sau 1 thời gian sử dụng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu, bệnh nhân Moong Thị B. sức khỏe ổn định, không có triệu chứng nên được Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho chuyển tuyến về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị, theo dõi.

Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã xác định được 119 người có lịch sử tiếp xúc với bệnh nhân P.T.C. Ngoài Moong Thị B., các trường hợp còn lại đều âm tính với bạch hầu, đang được tiếp tục cho cách ly, theo dõi, uống kháng sinh dự phòng hết 14 ngày.

Theo Sở Y tế Nghệ An, từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận một số ca mắc bệnh bạch hầu, rải rác trên một số địa bàn thuộc huyện Kỳ Sơn, tuy nhiên không có trường hợp nào tử vong.

Cụ thể, năm 2017 có 1 ca mắc tại xã Mường Típ, năm 2021 có 5 ca mắc tại xã Hữu Lập, năm 2022 có 2 ca mắc tại xã Na Loi.

Ngành y tế Nghệ An đề nghị người dân không quá hoang mang, lo lắng, đồng thời chủ động đưa con em mình đi tiêm chủng các loại vaccine sẽ giúp phòng chống bệnh bạch hầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn