MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các giường bệnh ở phòng hậu phẫu phép lại để 4 bệnh nhân có thể nằm trên 2 giường. Ảnh: Hưng Thơ.

Bệnh nhân K nằm ghép, nhà điều trị xây xong lại khóa cửa vì thiếu thang máy

HƯNG THƠ LDO | 01/04/2023 10:18

Quảng Trị - Sau phẫu thuật, các bệnh nhân ung thư ở Khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị phải nằm 2 người trên 1 giường bệnh. Trong lúc đó, công trình nhà điều trị xây xong vẫn phải đóng cửa vì chưa có… thang máy.

2 bệnh nhân nằm trên 1 giường bệnh

1 tháng nay, chị Nguyễn Thị L. (40 tuổi, trú tại xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vào Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị bệnh ung thư. Điều trị ở khoa này, chị L. nói rằng, các y bác sĩ rất nhiệt tình và có chuyên môn, bản thân chị rất hài lòng, chỉ riêng vấn đề cơ sở hạ tầng thì “có ý kiến”.

Chị L. kể, sau khi phẫu thuật, chị được đưa về phòng hậu phẫu của khoa. Phòng nhỏ, nhưng giường kê chật kín, bệnh nhân sau hậu phẫu đông, nên 2 người nằm chung 1 giường. Nhưng một giường khó xoay trở nên các bệnh nhân phải gộp 2 giường thành 1.

“Chúng tôi gộp 2 giường làm 1, rồi 4 bệnh nhân nằm ngang lại. Mới phẫu thuật xong, ai cũng mệt, mà nằm chật nên rất khó khăn” – chị L. cho hay.

Vào khoa ung bướu điều trị gần 1 tuần nay vì bị ung thư tuyến giáp, bà Phan Thị L. (51 tuổi, trú tại Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị) cũng thấy khổ sở khi phải nằm 4 người trên 2 chiếc giường.

“Bệnh nhân như tôi mới phẫu thuật xong còn yếu, nhưng nằm chật, muốn co duỗi cũng không được. Bên cạnh đó, nhà vệ sinh cũng quá tải. Y bác sĩ thì nhiệt tình lắm, nhưng phòng và giường bệnh quá chật ảnh hưởng đến quá trình điều trị” – bà L. chia sẻ.

Khoa Ung bướu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thành lập năm 2015, lúc đó có 20 giường bệnh. Sau đó, số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, nên bệnh viện đã bố trí 2 tầng của dãy nhà dành cho bệnh nhân điều trị dịch vụ làm Khoa Ung bướu.

Nhà điều trị cho bệnh nhân Khoa Ung bướu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã xây xong, nhưng vẫn phải đóng cửa đợi có kinh phí để mua thang máy. Ảnh: Hưng Thơ.

Hiện tại, khoa này thực kê 125 giường bệnh, nhưng số lượng bệnh nhân ở đây đông. Khoa phải dành 40-50 giường bệnh cho những bệnh nhân nặng, còn lại phải chấp nhận 2 bệnh nhân nằm trên 1 giường bệnh.

“Vì quá tải, nên chúng tôi đã có đề xuất xây dựng thêm dãy nhà điều trị. Nhưng hiện chưa được bàn giao, lúc nào được bàn giao thì các bệnh nhân sẽ hết cảnh 2 người nằm 1 giường bệnh” – lãnh đạo Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết.

Thiếu 2 tỉ đồng, công trình xây xong khóa cửa

Từ năm 2019, công trình nhà điều trị nội trú Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã được xây dựng. Công trình có tổng mức đầu tư 19,8 tỉ đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Trị (nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị).

Ông Trương Hữu Hiếu – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian triển khai dự án trong năm 2019-2021. Gói thầu xây lắp công trình đã xong từ năm trước, nhưng hiện đang khóa cửa, chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng được vì còn thiếu 2 thang máy.

Hạng mục thang máy này đã được đấu thầu xong, có nhà thầu trúng thầu, nhưng vì thiếu khoảng 2 tỉ đồng, nên chưa thực hiện được.

“Vốn từ ngân sách của tỉnh bố trí từng nào thì làm từng ấy. Không có vốn để triển khai, nên bây giờ đợi, lúc nào tỉnh phân bổ thì mới làm thang máy, xong mới có thể bàn giao đưa vào sử dụng” – ông Trương Hữu Hiếu, cho hay.

Quan sát cho thấy, bên ngoài công trình nhà điều trị đã hoàn thiện hết. Tuy nhiên, một số bức tường đã xuất hiện các vết nứt dài.

Công trình chưa đưa vào sử dụng đã xuất hiện 1 số vết nứt ở tường. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước thông tin này, ông Trương Hữu Hiếu nói rằng, trước khi bàn giao đưa vào sử dụng sẽ có đoàn đi kiểm tra, nghiệm thu. “Tường nứt thuộc trách nhiệm của nhà thầu, đương nhiên nhà thầu sẽ phải khắc phục” – ông Hiếu, nói.

Được biết, công trình trên do Công ty TNHH MTV Minh Thành thi công.

Công ty TNHH MTV Minh Thành là đơn vị thi công Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 (còn gọi là Phòng khám Đa khoa khu vực Bồ Bản) ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ở công trình này, nhiều hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng chỉ sau mấy năm sử dụng, khiến việc khám, điều trị cho bệnh nhân ảnh hưởng. Sau khi có phản ánh của Báo Lao Động, hiện các hạng mục xuống cấp, hư hỏng ở Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong cơ sở 2 đang được công ty trên khắc phục.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn