MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng cảnh báo bệnh tay chân miệng bùng phát đầu hè. Ảnh: CDC Đà Nẵng

Bệnh tay chân miệng ở trẻ có dấu hiệu gia tăng tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh LDO | 30/06/2023 16:46

Thời tiết Đà Nẵng bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài khiến căn bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh chóng ở trẻ nhỏ.

Tối ngày 26.6, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhi mắc bệnh tay, chân, miệng nhập viện với tình trạng sốt cao. Khi làm các xét nghiệm cho thấy bệnh nhi mắc chủng Enterovirus 71 (EV71), bệnh diễn biến nhanh và biến chứng nguy hiểm. Bệnh nhi ngay lập tức được theo dõi, điều trị tại khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Đà Nẵng.

Chị Lê Thị Ngọc Châu, người nhà bệnh nhi chia sẻ, ở nhà, bé có các biểu hiệu sốt, nôn nhiều, tay chân run, nghi là biến chứng của bệnh tay chân miệng, vì vậy người nhà đã đưa bé vào bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết: “Bệnh nhi này có chuyển biến rất nhanh. Ngay khi ở nhà, bệnh nhi có biểu hiện sốt và nôn ói, sau đó đến tối thì có các biểu hiện sốt cao, giật mình và đi đứng loạng choạng không vững. Ngay lập tức, các bác sĩ đã khám và nhận định bệnh nhi này bị tay chân miệng mức độ nặng, cấp độ 22, các bác sĩ cũng đã cho truyền thuốc ngay trong đêm”.

Nhiều trẻ mắc tay chân miệng ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Linh

Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện này tiếp nhận 318 ca bệnh tay chân miệng, riêng từ đầu tháng 6 đến nay, cơ sở y tế này tiếp nhận 131 ca bệnh tay chân miệng, trong đó có 3 ca bệnh nặng.

Mặc dù số ca bệnh không tăng nhưng tỷ lệ ca bệnh chuyển biến nặng nhiều hơn năm ngoái, nhiều ca bệnh mắc tay chân miệng lần thứ 2 gây biến chứng, phải truyền thuốc đặc trị.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, công tác giám sát từ các đơn vị, địa phương ghi nhận, số ca mắc tay chân miệng hiện nay vẫn chưa có sự đột biến.

Từ ngày 12.6 đến hết ngày 18.6, toàn thành phố ghi nhận 30 ca mắc tay chân miệng, tăng 13 ca so với tuần trước. Số ca tăng nhiều ở huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn.

“Khi trẻ có những dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ bệnh tay chân miệng ví dụ như sốt cao, quấy khóc hơn so với bình thường, nổi ban, mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, chảy nước bọt nhiều, giật mình, đi đứng không vững, chân tay có những triệu chứng bất thường… thì chúng ta nên đưa đến cơ sở y tế một cách nhanh nhất", bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn