MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ sẵn sàng khám chữa bệnh ngoại trú từ 11.10

BẠCH CÚC LDO | 10/10/2021 18:59
Sau hơn 2 tháng tạm ngừng hoạt động để thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ sẽ trở lại tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện từ ngày 11.10.

Cụ thể, chiều ngày 10.10, bệnh viện đã khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu vực khám ngoại trú để mang đến sự an toàn cho người dân đến khám bệnh từ ngày 11.10. 

Bệnh viện đã khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khu vực khám ngoại trú. Ảnh: K.Đ

Theo đó, bắt đầu từ ngày 11.10, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ sẽ trở lại tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện. Qua thăm khám, các trường hợp có chỉ định cần nhập viện điều trị nội trú, Bệnh viện sẽ chuyển người bệnh đến các bệnh viện khác trên địa bàn, sẽ không tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân từ bệnh viện khác chuyển đến. Người bệnh lọc thận định kỳ, thẩm phân phúc mạc, nhận thuốc ARV, tiếp tục điều trị tại bệnh viện theo quy định.

 Mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng để mang đến sự an toàn cho người dân đến khám bệnh từ ngày 11.10. Ảnh: K.Đ

Người bệnh đến khám, chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện sẽ không cần xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 nếu có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện ở các cơ sở y tế âm tính trong vòng 48 tiếng từ khi lấy mẫu. Các trường hợp khác cần khám bệnh và xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, các bác sĩ khuyến cáo, người dân đi khám bệnh cần tuân thủ quy định 5K, ngay cả khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Người dân đến khám bệnh cần tuân thủ quy định phòng chống dịch. Ảnh: K.Đ 

Trong 2 tháng qua, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ chuyển công năng sang tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Theo lãnh đạo bệnh viện, thời gian qua, bệnh viện nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần của cộng đồng. Đến nay, khi thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, bệnh viện từng bước quay trở lại hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu khám, chữa trị, tái khám cấp thiết của người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn