MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh viện gặp khó, hàng trăm y, bác sĩ khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin LDO | 13/10/2023 09:00

Từ một bệnh viện đảm bảo thu nhập cho người lao động (NLĐ) thuộc hàng đầu của tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam nợ lương, BHXH của hàng trăm NLĐ.

Người lao động kêu cứu

Theo thống kê của Sở Y tế Quảng Nam, trước dịch COVID - 19, thu nhập của NLĐ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam, địa chỉ tại 13 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, xếp vị thứ 2 trong hệ thống y tế công lập toàn tỉnh.

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam hiện đang nợ khoảng 3,3 tỉ đồng tiền lương và BHXH của 136 NLĐ. Ảnh Hoàng Bin

“Năm 2019, thu nhập tăng thêm của NLĐ tại bệnh viện xấp xỉ 1 lần lương. Trong 3 năm qua, bệnh viện không có bất kỳ khoản thưởng, hỗ trợ Tết nào. Hiện bệnh viện không chỉ nợ lương, BHXH mà cắt luôn khoản kinh phí hỗ trợ hoạt động Công đoàn, ma chay, hiếu hỉ khiến NLĐ bức xúc",  NLĐ phản ánh với Báo Lao Động.

Bệnh viện hiện có 136 NLĐ. Trong đó, có 122 cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên thuộc biên chế và 14 cán bộ hợp đồng. Từ tháng 7 đến nay, bệnh viện đang nợ NLĐ hơn 2,6 tỉ đồng tiền lương và nợ BHXH gần 700 triệu đồng.

Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam vắng bóng bệnh nhân dù trong ngày giữa tuần. Ảnh Hoàng Bin chụp ngày 11.10.

Bệnh viện có quy mô 247 giường bệnh nội trú, lúc cao điểm, đón đến 300 bệnh nhân nội trú nhưng hiện chỉ có hơn 80 bệnh nhân.

Đại diện BHXH Quảng Nam cho biết, BHXH tỉnh đã nhiều lần làm văn bản đôn đốc nhắc nợ đối với bệnh viện nhưng đến nay bệnh viện vẫn chưa thực hiện. Nếu tình hình không được cải thiện, toàn bộ NLĐ tại bệnh viện này có thể bị khóa thẻ BHYT.

Bệnh nhân nội trú hiện chỉ đạt khoảng 1/3 so với quy mô Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin

“Đa số NLĐ bệnh viện đã vay gói dành cho cán bộ y tế sau đại dịch COVID - 19, phải trả lãi hàng tháng. Mọi chi tiêu sinh hoạt của họ gần như lệ thuộc vào đồng lương ít ỏi. Nay nợ lương kéo dài, khiến NLĐ chật vật xoay sở, cuộc sống khó khăn, bế tắc” – một NLĐ cho biết.

Lãnh đạo bệnh viện nói nợ lương vượt quá thẩm quyền

Trong văn bản ngày 6.10 trả lời câu hỏi của NLĐ, khi nào bệnh viện giải quyết dứt điểm tình trạng nợ lương, ông Ngô Ngọc Toàn, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam cho rằng: “Đây là vấn đề vượt quá thẩm quyền của Giám đốc bệnh viện. Khi được cấp bổ sung kinh phí ngân sách chi thường xuyên bệnh viện sẽ nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định”.

NLĐ bức xúc vì nợ lương và BHXH nhưng lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam nói nợ lương vượt quá thẩm quyền. Ảnh chụp văn bản trả lời NLĐ của lãnh đạo B=bệnh viện.

Theo ông Toàn nguyên nhân dẫn đến nợ lương viên chức và NLĐ là do nguồn thu từ khám chữa bệnh từ đầu năm đến nay của bệnh viện giảm sút, cụ thể chỉ đạt 49,5% (hơn 10,7 tỉ đồng so với chỉ tiêu hơn 21,7 tỉ đồng cả năm).

Ngoài ra, còn do thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất... dẫn đến số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện thấp hơn so với trước khi dịch COVID-19 xảy ra, nên nguồn thu của bệnh viện không đảm bảo.

This browser does not support the video element.

Nhiều NLĐ cho rằng, khó khăn do dịch COVID-19 và thiếu thuốc là thực trạng chung của ngành y tế, chứ không riêng gì Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam, nhưng các đơn vị khác vẫn đảm bảo chi lương, thưởng cho NLĐ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam đã sử dụng nguồn kinh phí cấp bù năm 2022 chuyển sang 2023 là hơn 4,8 tỉ đồng và kinh phí cấp tạm ứng khám chữa bệnh BHYT của BHXH Quảng Nam, để chi lương và chi hoạt động thường xuyên.

Từ tháng 7.2023, bệnh viện đã không còn đủ nguồn kinh phí tiếp tục chi lương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn