MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bệnh viện lên phương án điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19

Thiên Bình LDO | 08/09/2021 06:35
Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Đồng Nai đang gặp khá nhiều khó khăn trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 khi hơn 200 người mắc COVID-19 của bệnh viện là bệnh nhân tâm thần.  

Khó trăm bề trong điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19

Trao đổi với báo Lao Động, bác sĩ CKII Võ Thành Đông - Giám đốc bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 - cho biết, tình hình dịch tại bệnh viện đang có diễn biến phức tạp. Tính đến thời điểm này, bệnh viện đã có 5 ổ dịch ở 5 khoa với tổng số 213 người mắc COVID-19, trong đó có 206 bệnh nhân và 7 nhân viên y tế. 7 nhân viên y tế hiện được điều trị tại bệnh viện dã chiến, 206 bệnh nhân đang được theo dõi và cách ly, trong đó có 20 bệnh nhân vừa và nặng điều trị ở khu điều trị COVID-19 cho bệnh nhân tâm thần của bệnh viện. 

Cũng theo giám đốc bệnh viện, đối tượng bệnh nhân tâm thần rất đặc biệt. Việc chăm sóc trong ngày thường đã khó khăn từ việc chăm lo ăn uống, tắm rửa, thay quần áo, bón cho bệnh nhân ăn… giờ đây trong hoàn cảnh dịch bệnh lại càng khó khăn hơn. Bởi nhận thức của bệnh nhân tâm thần không có, một số đối tượng tâm thần có hành vi rất nguy hiểm nên đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện phải bố trí bệnh nhân mắc COVID-19 trong các phòng cách ly có song sắt. Điều này cũng gây khó khăn trong quá trình phát hiện và điều trị nếu bệnh nhân mắc COVID-19.

Bác sĩ CKII Võ Thành Đông - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. 

Hiện nay, các bệnh nhân của bệnh viện cũng chưa được tiêm vaccine do những vướng mắc về mặt pháp lý. "Bệnh nhân tâm thần không ký được giấy chấp nhận đăng ký vaccine. Hầu hết bệnh nhân của bệnh viện đều không có gia đình bên cạnh, trong đó 102 bệnh nhân không có người thân, đã bị bỏ rơi nhiều năm nay. Số còn lại thì người thân không thể đến do tình hình dịch phức tạp" - bác sĩ Võ Thành Đông chia sẻ và cho biết thêm, hiện bệnh viện cũng đã có tờ trình gửi Bộ Y tế về việc xin tiêm vaccine cho bệnh nhân tâm thần.  

Một khó khăn nữa là hiện nay, hầu hết bác sĩ của bệnh viện đều là bác sĩ chuyên khoa về tâm thần, nguồn nhân lực cho hồi sức cấp cứu để đảm bảo khi số bệnh nhân tăng lên cũng khó khăn. Các trang thiết bị phục vụ hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19 cũng thiếu nên bệnh viện đang đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ kinh phí mua kịp thời để điều trị cho bệnh nhân.

Ngoài ra, còn có những khó khăn về thuốc, bảo hộ, song cũng đã được Bộ Y tế và mạnh thường quân hỗ trợ nên đã cơ bản đáp ứng được. 

Thành lập trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19

Tuy nhiên, cũng theo bác sĩ Đông, hiện toàn bệnh viện có 702 nhân viên, trong đó có khoảng 80 bác sĩ. Trong đó, có 3 đội quân vừa tăng cường cho TPHCM và bệnh viện dã chiến tỉnh Đồng Nai nên đã có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

"Đội ngũ này đã trở về bệnh viện và đang cách ly. Chúng tôi sẽ sử dụng lực lượng này để đáp ứng yêu cầu của trung tâm thu dung và điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19" - BS Võ Thành Đông nói. 

Hiện nay, Bộ Y tế cũng đã thành lập Tổ Công tác đặc biệt phòng, chống COVID-19 hỗ trợ bệnh viện. Ngay sau khi thành lập, 1 số thầy thuốc của Bệnh viện K và Bệnh viện Phổi Trung ương đã đến thăm và kiểm tra về nhân lực, trang thiết bị, kiểm tra về cơ sở vật chất, kiểm soát nhiễm khuẩn... Bộ Y tế cũng đã nghiên cứu và chuẩn bị cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 thành lập trung tâm điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19 và bệnh nhân mắc COVID-19 bị rối loạn tâm thần với sức chứa 400 giường. 

Về nhân lực, bác sĩ Đông cho biết, trung tâm sẽ sử dụng toàn bộ nhân lực của bệnh viện. Đồng thời, huy động nguồn nhân lực của các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh để tăng cường hỗ trợ nâng số giường lên nếu tình huống ngày càng phức tạp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn