MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai bệnh nhân ghép thận thành công được xuất viện sau 10 ngày (bệnh nhân đứng giữa ôm hoa). Ảnh: NGUYỄN LY

Bệnh viện phía Nam tăng tốc giảm tải áp lực bệnh nhân chờ ghép thận

NGUYỄN LY LDO | 06/02/2024 13:07

TPHCM – Hiện nay, trên toàn quốc đã có 25 cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn thực hiện các ca ghép thận. Ở khu vực phía Nam, có một số lượng lớn người bệnh đang phải chờ đợi ghép thận, nên việc triển khai thành lập thêm các đơn vị ghép thận nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế là vô cùng cần thiết.

Giấc mơ ghép thận thành hiện thực

Đây đã là ngày thứ 9 mà bệnh nhân Nguyễn Trung Thành (30 tuổi, ngụ tại TPHCM) cảm thấy như được sống lại sau cuộc ghép thận lớn nhất trong cuộc đời anh đã diễn ra thành công. Theo chia sẻ của anh Thành, vào năm 2022, anh không may bị chẩn đoán suy thận giai đoạn 4 và cần phải được theo dõi tích cực. Đến tháng 9.2023, anh Thành đã phải thực hiện chạy thận nhân tạo hàng tuần để duy trì sự sống.

Sau nhiều lần tìm hiểu tại các bệnh viện ghép thận, anh Thành đã được Bệnh viện Quân y 175 đồng ý thực hiện ca ghép thận, sau nhiều cuộc xét nghiệm và chẩn đoán về khả năng tương thích giữa người cho và người nhận. Ngày 26.1.2024, với sự hỗ trợ của lực lượng y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, anh Thành đã trải qua một ca phẫu thuật thành công.

"Mọi thứ giống như một giấc mơ, khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi biết mình đã được sống lại, cảm giác như là một lần thứ hai", anh Thành chia sẻ.

Đối với trường hợp của anh Võ Quốc Trường (24 tuổi, tỉnh Quảng Trị), anh phát hiện bệnh cách đây khoảng 7 tháng. Lúc đó, anh Trường phải liên tục thực hiện chạy thận nhân tạo, dẫn đến sức khoẻ mệt mỏi kéo dài. Anh Trường luôn mong được ghép thận, và người anh trai ruột trong gia đình đã đồng ý hiến thận.

Sau nhiều cuộc kiểm tra, ca ghép thận của anh Sơn đã được thực hiện thành công. Chỉ sau chưa đầy 2 tuần, anh Sơn đã được xuất viện về quê để đón Tết.

"Tôi rất biết ơn đội ngũ y tế đã thực hiện ca phẫu thuật ghép thận giúp tôi. May mắn nữa là tôi được xuất viện và trở về với gia đình", anh Sơn vui mừng chia sẻ.

Cần mở rộng thêm nhiều cơ sở ghép thận

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết hiện nay, TPHCM đang nằm trong số các địa phương hàng đầu về chất lượng y tế tại Việt Nam. TPHCM không chỉ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố mà còn cho toàn khu vực phía Nam.

Liên quan đến lĩnh vực ghép tạng, mỗi năm, khu vực phía Nam có hàng nghìn người đang chờ ghép tạng và hàng nghìn bệnh nhân mới được phát hiện mắc bệnh. Còn đối với kỹ thuật ghép thận không mới và hầu hết các bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép ghép thận đều làm chủ kĩ thuật này, tuy nhiên, nguồn thận ghép vẫn rất khó khăn.

"Chúng ta vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn trong lĩnh vực này. Mặc dù có các quy định pháp luật và việc thành lập Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, nhưng rõ ràng vẫn còn rất nhiều thách thức, không chỉ trong việc ghép thận mà còn liên quan đến nhiều loại tạng khác", Thiếu tướng Sơn chia sẻ.

Đại tá, TS. BS Nguyễn Việt Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết thêm: "Chúng tôi đã được Bộ Y tế cấp phép là đơn vị đủ điều kiện để thực hiện ghép thận và là một trong 25 cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn trên toàn quốc. Trong vòng 6 tháng qua, chúng tôi đã thực hiện thành công ghép thận cho 10 bệnh nhân, trong đó có nhiều ca phức tạp đòi hỏi kỹ thuật cao. Việc thành công trong kỹ thuật ghép thận sẽ mở ra cơ hội mới cho những bệnh nhân đang đợi ghép thận từ lâu, giúp họ có cuộc sống khoẻ mạnh và bình thường như mọi người khác".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn