MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng ra khuyến cáo ngưng sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất do nghi tai biến sản khoa

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng nhập 400 liều thuốc gây tê tuỷ sống của Pháp

THUỲ TRANG LDO | 22/11/2019 16:32

Sau khuyến cáo của Sở Y tế Đà Nẵng về việc tạm ngưng sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất bởi nghi gây tai biến sản khoa, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã nhanh chóng nhập thuốc gây tê khác để phục vụ công tác điều trị.

Ngày 22.11, Khoa Dược của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, khoảng 400 liều thuốc gây tê tuỷ sống có tên Bupivacaine Aguettant 5mg/ml do Pháp sản xuất đã được đưa về bệnh viện để điều trị cho người bệnh.

“Ngay sau chỉ đạo của Sở Y tế về khuyến cáo ngưng sử dụng lại thuốc gây tê tuỷ sống Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy do Ba Lan sản xuất, bệnh viện đã niêm phong 600 liều thuốc còn lại và liên lạc gửi trả về công ty phân phối thuốc” – Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho hay.

Khoa Dược cũng cho biết, loại thuốc này được sử dụng tại bệnh viện từ đầu tháng 11 đến nay với khoảng 740 liều.

Trước đó, bệnh viện vẫn nhập và sử dụng thuốc gây tê Marcain spinal Heavy 0,5% 4ml sản xuất Cenexi (Pháp), loại thuốc trúng thầu theo quy định của Sở Y tế thành phố.

Tuy nhiên tương tự như trường hợp của Bệnh viện Phụ nữ, đến tháng 5.2019, đơn vị cung cấp thuốc cho biết nguồn thuốc này bị đứt hàng nên Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng chuyển sang nhập thuốc gây tê do Ba Lan sản xuất.  

Do chuẩn bị nguồn thuốc dữ trự từ trước nên đến tháng 11, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng mới bắt đầu dùng thuốc gây tê do Ba Lan sản xuất.

Về việc ghi nhận các trường hợp bệnh nhân có phản ứng với thuốc, đại diện khoa Dược cho biết đến thời điểm này, đơn vị chưa nhận được báo cáo nào về phản ứng có hại của thuốc.

Được biết loại thuốc do Ba Lan sản xuất đã được lưu hành tại Việt Nam từ năm 2017, có khoảng 10 tỉnh thành đã trúng thầu sử và đang sử dụng loại thuốc này. 

Sau thông tin về vụ tai biến sản khoa tại Đà Nẵng nghi do thuốc gây tê, Quảng Nam, Quảng Ngãi và trước đó là Cần Thơ đã ngưng sử dụng và xin đổi qua các loại thuốc gây tê khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn