MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 10.4.

Bí thư Hà Nội: Số ca mắc COVID-19 giảm, bắt đầu có hiện tượng chủ quan

Cường Ngô - Nguyễn Hà LDO | 10/04/2020 19:06

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ cảnh báo việc khi số ca mắc COVID-19 ghi nhận mỗi ngày ít đi thì tâm lý chủ quan lại xuất hiện, người dân ra đường tăng lên, tập trung nhiều hơn ở nơi công cộng...

Vượt qua thời khắc cam go nhất

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội chiều 10.3, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, thành phố đối mặt với chống dịch từ đầu năm 2020, nhưng thực sự bước vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” từ ngày 6.3 đến nay - khi phát hiện ca 17  (ca đầu tiên ở Hà Nội) tại phường Trúc Bạch.

Từ ca 17, đến nay, Hà Nội đã có ca 104 (trong vòng 1 tháng tăng 100 trường hợp). Về việc này, Thành uỷ và lãnh đạo thành phố đã vào cuộc quyết liệt, với tinh thần quyết đoán, kịp thời, nhanh nhạy, bản lĩnh, công khai, minh bạch.

Bí thư Hà Nội nhận định, thành phố đã vượt qua những thời điểm cam go, phức tạp nhất như phát hiện ca bệnh thứ 17 vào tối 6.3, rồi phát hiện các ca 86, 87 tại Bệnh viện Bạch Mai rạng sáng 20.3.

Hà Nội phải đối mặt với các ca bệnh phức tạp như bệnh nhân 237 đi lại nhiều nơi, trực tiếp liên quan đến 4 cơ sở khám chữa bệnh của cả trung ương và Hà Nội. Ca bệnh 243 cũng liên quan đến các cơ sở khám chữa bệnh. Gần đây nhất là trường hợp tại Bệnh viện Thận Hà Nội, cũng như việc phải phong toả thôn Hạ Lôi vớ i11.000 nhân khẩu.

“Những thời khắc cam go như vậy, chúng ta đã vượt qua được và kiểm soát được tình hình. Hà Nội là địa phương chịu tác động nặng nề nhất của dịch bệnh này, nguy cơ rủi ro lớn nhất khi ban đầu nguồn lây nhiễm phát sinh từ bên ngoài, sau đó lây chéo trong cộng đồng.

Hà Nội cũng là địa phương có số ca cao nhất. Chúng ta cũng phải thực hiện trách nhiệm của Thủ đô, đón kiều bào về nước, sơ bộ là 55.000 người, đưa đón, tập trung, chăm sóc sức khoẻ. Với khối lượng công việc lớn và phức tạp như vậy, nhưng đã vào cuộc quyết liệt, cơ bản kiểm soát được tình hình", ông Vương Đình Huệ nói.

30 chốt kiểm soát của Hà Nội không phải “ngăn sông cấm chợ"

Theo Bí thư Vương Đình Huệ, quyết định giãn cách xã hội mà Trung ương, Chính phủ đưa ra là quyết định khó khăn nhưng vô cùng quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh. Thành ủy Hà Nội cũng nhiều lần nhấn mạnh về an toàn, sức khoẻ cho người dân là quan trọng nhất, bảo vệ an toàn cho Thủ đô cũng là bảo vệ cho cả nước.

Các điểm tặng đồ ăn miễn phí giữa dịch COVID-19. 

"Càng lúc hoạn nạn thì thế giới cũng như Việt Nam càng có xu hướng gần gũi và chia sẻ với nhau hơn. Nhưng virus SARS-CoV-2 khó phát hiện, dễ lây lan, không trừ một ai. Do vậy, lúc này, yêu thương nhau thì phải giãn cách xã hội. Giãn cách là cách tốt nhất để ngăn chặn dịch", Bí thư Thành ủy nói và cho biết trong hoành cảnh hiện này thì yêu thương nhau cùng lắm là hát bài “ở hai đầu nỗi nhớ thôi!”.

Bí thư cho biết - 30 chốt kiểm soát của Hà Nội không phải “ngăn sông cấm chợ mà để kiểm soát tình hình dịch bệnh, vì sức khoẻ của nhân dân. Qua đợt phòng chống dịch này thì những giá trị căn bản của xã hội, đất nước ta được nhân lên rõ rệt.

Theo Bí thư Huệ, thời gian này, số ca ghi nhận mỗi ngày ít đi thì lại xuất hiện hiện tượng chủ quan, người dân ra đường tăng lên, tập trung nơi công cộng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, tinh thần Trung ương chỉ đạo Thành phố Hà Nội là tuyệt đối không được mất cảnh giác.

“Chúng ta tuyệt đối không được lơ là, không được chủ quan. Càng gần đến thắng lợi thì càng nhiều gian nan. Bắt đầu đã có tâm lý thoả mãn, chủ quan, bắt đầu khinh địch sẽ phải trả giá, bởi kẻ thù này vô hình, không biết ở chỗ nào" - Bí thư Hà Nội nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn