MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xét nghiệm cho toàn bộ người dân xã Hàm Chính. Ảnh: Phạm Duy

Bình Thuận khẩn trương dập dịch tại xã có nhiều ca nhiễm làm vựa thanh long

PHẠM DUY LDO | 05/09/2021 16:06

Ngày 5.9, UBND huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng, dập dịch ngay sau khi địa phương này ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.

Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc nằm dọc theo Quốc lộ 28 là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất với 13 ca. Hầu hết số ca mắc đều làm việc tại một vựa thanh long trên địa bàn xã. Các xã, thị trấn giáp ranh xã Hàm Chính cũng ghi nhận các ca mắc mới liên quan đến ổ dịch này.

Xe cứu thương đưa người từ trạm y tế xã Hàm Chính đi cách ly. Ảnh: Phạm Duy

Để nhanh chóng dập dịch, huyện Hàm Thuận Bắc đã thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ xã Hàm Chính với toàn bộ 4.010 hộ dân (hơn 16.000 người).

Thời gian áp dụng từ 0h ngày 5.9 theo nguyên tắc người dân ở tại nhà, không ra đường, chấp hành các quy định cách ly y tế, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Các chốt kiểm soát ra vào khu phong tỏa, tổ tuần tra lưu động cũng được thành lập để làm nhiệm vụ.

Các rào chắn đặt tại đầu đường dẫn vào xã Hàm Chính sáng 5.9. Ảnh: Phạm Duy

Ghi nhận vào ngày 5.9, các tuyến đường, lối mở dẫn ra vào xã Hàm Chính đã được rào chắn phong tỏa cứng. Cùng thời điểm, ngành y tế huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn xã Hàm Chính.

Trước đó vào ngày 4.9 đã lấy mẫu cho người dân ở các thôn có nhiều ca nhiễm COVID-19. Đồng thời, tất cả các chợ và vựa thanh long trên toàn xã Hàm Chính đã tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch.

Các chợ truyền thống trên địa bàn xã dừng hoạt động. Ảnh: Phạm Duy

Đối với các ca nhiễm COVID-19 trên các xã, thị trấn giáp ranh xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc cũng thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế theo quy mô một phần và toàn phần tổ tự quản của thôn/khu phố từ 0h ngày 5.9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn