MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Đắc Phu đặt câu hỏi ca bệnh 867 lây bệnh ở Hà Nội hay Hải Dương. Ảnh: Đông Hà

Ca COVID-19 mới ở Hà Nội lây bệnh ở Hà Nội hay Hải Dương?

Nguyễn Hà - Phạm Đông LDO | 12/08/2020 20:47

Ông Trần Đắc Phu - chuyên gia của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quốc gia đặt câu hỏi, ca bệnh 867 lây bệnh ở Hà Nội hay Hải Dương?

Ca 867 lây bệnh ở Hà Nội hay Hải Dương?

Chiều 12.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Trần Đắc Phu - chuyên gia của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quốc gia cho hay, cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn lâu dài, chứ không phải một sớm một chiều.

Theo ông Phu, ngoài Đà Nẵng cần chú ý việc có xuất hiện ca mới tại cộng đồng ở Hà Nội hay không, vì nguy cơ giống nhau nhiều. Đặc biệt ca 867 chưa biết lây ở đâu, ông Phu đặt câu hỏi lây ở Hà Nội hay Hải Dương, nếu lây Hà Nội thì rất đáng lo. Ca này chưa chắc đã phải F0, càng nhiều trong chu kỳ thì số ca cộng đồng càng lớn. Cần tiếp tục điều tra các yếu tố dịch tễ khác, tìm ra yếu tố lây nhiễm ở Hà Nội hay Hải Dương.

"Hà Nội đã làm tốt nhưng quan trọng hiện nay là vấn đề phát hiện, không phát hiện được thì không biết địch ở đâu mà đánh, muốn phát hiện được thì phải là hệ thống y tế" - ông Phu nói.

Mới xét nghiệm được 1/7 số người từ Đà Nẵng về

Kết luận buổi giao ban, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện vẫn còn 1 số hạn chế, khó khăn là người dân vẫn có người dân chưa đeo khẩu trang trên đường. Mới xét nghiệm được 1/7 số người về từ Đà Nẵng; có những ca bệnh không xác định được nguồn lây nhiễm. Hà Nội có thể sẽ còn ca mắc mới trong cộng đồng. Chiều hướng dịch bệnh sẽ tăng lên nếu không có biện pháp mạnh mẽ.

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 12.8. Ảnh: Đông Hà 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị cũng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp: tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người (không quá 30 người) tại nơi công cộng

Ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc; triển khai khai báo y tế theo quy định; tiếp tục dừng tổ chức lễ hội; dừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường; đảm bảo phòng dịch ở các cơ sở y tế.

“Các quận huyện cùng sở Y tế tổ chức duy trì hoạt động Tổ giám sát cộng đồng làm sao hoạt động hiệu quả. Đây là vấn đề rất quan trọng” – Phó Chủ tịch UBND Thành phố nói.

Đề nghị Sở Y tế hướng dẫn cụ thể để các quận, huyện, thị xã thực hiện nội dung này, cụ thể tổ này cần đặt ở đâu, về cơ cấu, thành phần, nhiệm vụ, công tác giám sát, vận động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn