MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khi đi khám tại bệnh viện. Ảnh: Thùy Linh

Ca mắc COVID-19 mới đang có xu hướng tăng lên

Thùy Linh LDO | 29/01/2023 10:50

Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 22.1- 28.1 là 77 ca mắc, trung bình mỗi ngày có 11 ca mắc mới. Ngày có số ca mắc thấp nhất là 23.1 với 3 ca mắc. Số ca mới từ ngày 24.1 tăng dần liên tục cho đến ngày 28.1 là 18 ca.

Bộ Y tế cho biết ngày 28.1 - tức mùng 7 Tết Quý Mão có 18 ca mắc COVID-19, cao nhất trong 7 ngày qua. Trong ngày 28.1 có 5 bệnh nhân khỏi. 

Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 22.1- 28.1 là 77 ca mắc, trung bình mỗi ngày có 11 ca mắc mới. Ngày có số ca mắc thấp nhất là 23.1 với 3 ca mắc. Số ca mới từ ngày 24.1 tăng dần liên tục cho đến ngày 28.1 là 18 ca.

Có thể thấy, mặc dù số ca COVID-19 mới đang ở mức thấp nhưng lại đang có xu hướng tăng dần lên. Để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 sau Tết Nguyên đán, người dân cần tuân thủ khuyến cáo phòng tránh dịch của ngành y tế, đeo khẩu trang ở nơi đông người, khử khuẩn, đặc biệt là tiêm vaccine để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.395 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.483 ca nhiễm).

Từ đầu tháng 1.2023 đến nay, không chỉ số ca mắc COVID-19 giảm mạnh, mà số bệnh nhân nặng ở nước ta đang điều trị cũng giảm mạnh, thường chỉ vài ca/ngày, thậm chí có ngày cả nước không còn trường hợp nặng nào điều trị. Đến nay, tổng số ca COVID-19 đã khỏi ở nước ta là 10.612.438 ca.

Từ đầu tháng 1.2023 đến nay, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 28.1 tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 trên cả nước là 266.068.721.

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 

Triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh để nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tạo sự đồng thuận; không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn