MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cả nước có hơn 6.000 người làm công tác xã hội

Thùy Linh LDO | 25/03/2023 16:21
Thời điểm năm 2016, cả nước mới có 291 người làm công tác xã hội, nhưng đến năm 2021 đã có hơn 6000 người làm công tác xã hội. Con số đó đã thể hiện một cách thiết thực nhất sức lan toả của nghề công tác xã hội.

Công tác xã hội ở bệnh viện và những hoạt động ý nghĩa

Nhân ngày Công tác xã hội Việt Nam 25.3, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức tại các bệnh viện. 

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nổi bật trong sự kiện ngày Công tác xã hội năm 2023 là chương trình liệu pháp tâm lý và tư vấn tâm lý chuyên biệt giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ điều trị cho người bệnh ung thư.

Từ tháng 1.2023, nhờ việc thường xuyên thực hiện khảo sát và theo dõi tâm lý người bệnh ung thư hàng ngày mà phòng Công tác xã hội đã có những phương pháp phù hợp, kịp thời tác động đến tâm lý của người bệnh, người nhà người bệnh, giúp tăng cường hiệu quả trong điều trị ung thư, giảm tải công việc cho y bác sĩ tại phòng bệnh.

Hoạt động gội đầu miễn phí cho các sản phụ và bệnh nhân nữ tại BV Phụ sản Trung ương, nhân ngày Công tác xã hội. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

"Theo tôi, tinh thần cũng là một liệu pháp trong điều trị. Trước kia, chúng ta đều nghĩ đã vào bệnh viện là phải điều trị thuốc, phương pháp này, phương pháp kia, rất ít người nghĩ một lời động viên, một lời hỏi thăm giúp người bệnh đỡ đau.

Nhưng thực tế đó dần thay đổi, người bệnh đi viện với tâm trạng thoải mái hơn, được quan tâm, chăm sóc, tinh thần vui vẻ hơn cũng giúp ích cho quá trình điều trị", PGS.TS. Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ.

Giám đốc bệnh viện cũng đánh giá phòng Công tác xã hội đã thực hiện rất tốt công tác chăm lo tinh thần người bệnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - chia sẻ: Trong 8 năm qua, Phòng Công tác xã hội Bạch Mai đã kêu gọi được trên 60 tỉ đồng để hỗ trợ cho những bệnh nhân nghèo không may mắc bệnh.

Hoạt động thiết thực đó đã lan tỏa cảm xúc yêu thương, tạo thế kiềng 3 chân: Nhân viên y tế - Bệnh nhân - Nhà hảo tâm đồng lòng cùng giúp đỡ, chia ngọt sẻ bùi với những số phận, cảnh đời khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Hỗ trợ các đoàn phóng viên đến tìm hiểu, lấy thông tin, viết bài truyền thông về bệnh viện; Tổ chức hàng loạt các sự kiện truyền thông nhằm truyền tải những kiến thức về y học, thông tin y tế hữu ích đến cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và phòng ngừa bệnh tật.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai còn là một trong đơn vị đi đầu của ngành y tế về việc xây dựng hình ảnh người hướng dẫn viên tận tình, thân thiện trong tà áo dài xanh truyền thống tiếp đón, hỗ trợ người bệnh ngay từ khi đến cổng bệnh viện: Chỉ dẫn, hỗ trợ những bệnh nhân có khó khăn trong di chuyển, cung cấp ô khi trời nắng cũng như khi trời mưa...

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao tặng giấy khen cho các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác xã hội và hỗ trợ người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hơn 6.000 người làm công tác xã hội

PGS. TS Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế - cho biết: Từ thời xa xưa, các lương y, các thầy tổ nghề đã đưa công việc tư vấn, hỗ trợ cho người bệnh là một trong những hoạt động chính của hoạt động khám chữa bệnh.

Tiếp nối truyền thống đó, nghề công tác xã hội trong y tế ngày càng phát triển mạnh mẽ và chuyên biệt để phục vụ người bệnh tốt hơn. Nghề công tác xã hội đã có bước tiến dài, vững chắc và chuyên nghiệp.

Nhìn lại thời điểm năm 2016, cả nước mới có 291 người làm công tác xã hội, nhưng đến năm 2021 đã có hơn 6.000 người làm công tác xã hội. Con số đó đã thể hiện một cách thiết thực nhất sức lan toả của nghề công tác xã hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn