MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các bệnh viện tại TPHCM sẵn sàng cho trường hợp dịch bùng phát trở lại

HƯƠNG SƠN LDO | 08/09/2022 16:49

TPHCM - Trong những tuần qua, thành phố liên tục phát đi cảnh báo về tình hình dịch COVID-19 tăng. Đặc biệt, từ không có ca tử vong liên tiếp nhiều tháng, nay đã bắt đầu ghi nhận cả về số ca tử vong và số người nhập viện nặng điều trị tuyến cuối. 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM là tuyến cuối điều trị COVID-19 nặng của phía Nam. Bắt đầu từ giữa tháng 7, khoa COVID-19 của bệnh viện bắt đầu đông trở lại. Đa phần các bệnh nhân đến đây trong tình trạng nặng, thậm chí có bệnh nhân phải thở máy và lọc máu song song để duy trì sự sống. 

 Bệnh nhân mắc COVID-19 phải lọc máu. Ảnh: NL

Thời điểm giao mùa, nhiều loại dịch bệnh cùng lưu hành nên lực lượng nhân viên y tế ở đây phải rất vất vả để bố trí lực lượng làm việc. 

Ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, vì trước đây Bộ Y tế đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước và tư nhân tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nặng, nguy kịch và kể cả người nhiễm COVID-19 nhằm giảm tải áp lực cho tuyến trên. Nên hiện nay, số ca nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy giảm hơn nhiều so với trước.

Bác sĩ Lê Quốc Hùng - Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, dù số ca có giảm nhưng những bệnh nhân nhập viện ở đây đa phần là nặng. Tuyến dưới không điều trị được nên mới phải chuyển lên tuyến trên để điều trị tiếp tục. 

Theo các chuyên gia, hiện nay, suy nghĩ chủ quan không tiêm vaccine vẫn đang phổ biến trong cộng đồng. Việc sau một thời gian dài chống chọi với dịch bệnh, người dân đã quen với sự xuất hiện của virus như SARS-CoV-2.

Một thực tế nữa là hiện nay số bệnh nhân tử vong và nhập viện đều là người lớn tuổi, có bệnh lý nền. Vì thế, khi nhập viện, tình trạng chuyển nặng và suy tạng diễn tiến rất nhanh.

PGS-TS-BS Đỗ Văn Dũng, Trưởng Khoa Y tế công cộng - Trường ĐH Y Dược TPHCM, cho rằng nếu dựa trên nghiên cứu và tổng kết thì bao giờ tiêm chủng cũng có lợi hơn là chưa tiêm. Tuy nhiên, hiện người dân chưa có thông tin đầy đủ về những kết quả này. Chúng ta chỉ mới kêu gọi khuyến khích tiêm mà chưa thông tin được những lợi ích cụ thể của việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 bằng những nghiên cứu, tổng kết.

Trước tình hình trên, vừa qua, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị chuẩn bị oxy, thuốc và trang thiết bị y tế sẵn sàng cho trường hợp dịch bùng phát trở lại. Đơn cử, chỉ tính riêng ngày 7.9 cả nước có thêm gần 3.878 ca nhiễm, cao nhất trong hơn 4 tháng qua. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang thật sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn