MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phun tiêu độc khử trùng trên các tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Các trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 ở Hà Nội đều có xuất xứ rõ ràng

Anh Tuấn - Nguyễn Hà LDO | 09/03/2020 19:22
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ông N.Q.Th – bệnh nhân thứ 21 lây nhiễm SARS-CoV-2 đã tiếp xúc hơn 500 người, những người tiếp xúc gần với nam bệnh nhân này đã được cách ly tại cơ sở y tế.

Theo công bố của Bộ Y tế, một trong bốn bệnh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiễm SARS-CoV-2 được xác định là N.Q.Th (61 tuổi, ở Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội). Đây là người ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân N.H.N trên chuyến bay VN0054 và là người thứ 21 nhiễm bệnh.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội chiều 9.3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ông N.Q.Th – bệnh nhân số 21 ngồi ghế 5A cùng chuyến bay VN 0054 với bệnh nhân N.H.N. – bệnh nhân số 17 từ Anh về Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Đức Chung - lịch trình ông Th tham dự các cuộc họp, hội thảo đều được Ban chỉ đạo làm rõ. Theo đó, ông Th đã tiếp xúc hơn 500 người, những người tiếp xúc gần với nam bệnh nhân này đã được cách ly tại cơ sở y tế, những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần thì được cách ly tại nhà.

Theo ông Chung - cũng có thể bệnh nhân N.Q.Th không phải lây nhiễm SARS-CoV-2 từ bệnh nhân N.H.N, vì theo chia sẻ của ông Th, khi ông sang Anh, ông đã ngồi cùng một người nước ngoài, người này có biểu hiện ho, sốt.

Chủ tịch Hà Nội thông tin thêm, tất cả các trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 ở Hà Nội đều có xuất xứ rõ ràng.

"Trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm ở cộng đồng mà không rõ nguồn góc xuất xứ cả", ông Chung khẳng định.

Trước đó, ông Th, bay từ Việt Nam đi Ấn Độ, từ Ấn Độ đi Anh, từ Anh về Việt Nam. Trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh có ngồi cạnh một người quốc tịch Anh có biểu hiện sốt và ho liên tục. 

Như vậy, trường hợp bệnh nhân này có hai khả năng lây nhiễm, một là trên chuyến bay VN0054, hai là khả năng lây nhiễm trên chuyến bay từ Ấn Độ sang Anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn