MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ sở điểm điều trị Covid-19 tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ảnh: Thành An

Cách ly 12 người ở Bà Rịa - Vũng Tàu vì liên quan ca dương tính ở Đồng Nai

Thành An LDO | 05/05/2021 19:55

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đã có 12 người cách ly tập trung và 70 người tiếp xúc gần cách ly tại nhà, do có liên quan đến ca dương tính lần đầu với SARS-CoV-2 ở Long Khánh, tỉnh Đồng Nai phát hiện vào đêm 4.5

Tối 5.5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận việc cách ly 12 người vì tiếp xúc gần với 1 ca xác định dương tính lần đầu với SARS-CoV-2 ở Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, phát hiện vào đêm 4.5.

Đó là 12 cán bộ, nhân viên đang công tác tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã được đưa đi cách ly tập trung do liên quan đến một ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Long Khánh, Đồng Nai

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Châu Đức, đoàn gồm gia đình và nhân viên của Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức khoảng 82 người đã đến Đà Nẵng đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ từ 29.4 đến 2.5. Đêm 1.5, có 12 người trong đoàn đã đến quán bar New Phương Đông chơi và bà B.T.T (ở Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã cầm rượu đến bàn của những người này giao lưu.

Khi biết thông tin bà B.T.T (lúc này về Long Khánh, tỉnh Đồng Nai làm căn cước công dân) có kết quả dương tính lần đầu với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa 12 người trên đi cách ly tập trung theo quy định, đồng thời nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm.

Huyện Châu Đức cũng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bà Rịa-Vũng Tàu lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 70 người còn lại. Đồng thời, ra quyết định cách ly y tế tại nhà và giám sát nghiêm ngặt đối với 70 trường hợp này.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Châu Đức cũng đã nhanh chóng truy vết tất cả những trường hợp có tiếp xúc với những người trong chuyến đi (82 người) để hướng dẫn tự theo dõi sức tại nhà; phun hóa chất khử trùng, khử độc tại nơi ở của 12 trường hợp cách ly tập trung, cơ quan, đơn vị nơi những người này đến.

Đồng thời, những em đang học các trường trên địa bàn huyện, liên quan đến những gia đình trong chuyến đi hoặc tiếp xúc gần với những người trong chuyến đi tham quan, du lịch từ ngày 3.5.2021 cũng được cho nghỉ học tạm thời và cách ly tại nhà.

Có một trường hợp nằm trong số 12 ca F1 kể trên, khi nghe thông tin đã tự đưa gia đình đến một nhà nghỉ tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức để cách ly. Lực lượng chức năng đã phong tỏa nhà nghỉ này và tiến hành phun xịt khử trùng theo quy định.

Dự kiến đến khuya 5.5 sẽ có kết quả xét nghiệm lần đầu của các trường hợp trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn