MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh một cán bộ dân số tham gia chống dịch thời điểm COVID-19 bùng phát, về thăm con cũng chỉ dám đứng bên ngoài cửa kính nhìn con. Ảnh: Cán bộ dân số cung cấp

Cán bộ dân số không được phụ cấp theo Nghị định 05, đồng nghiệp bất ngờ

Thùy Linh LDO | 25/06/2023 18:13

Cán bộ dân số không thuộc đối tượng được tăng phụ cấp lên mức 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, những người đồng nghiệp của họ - các cán bộ y tế khác đều bất ngờ và cảm thấy vô lý. Vì ngày thường họ cùng nhau làm nhiệm vụ chuyên môn, trong thời điểm dịch COVID-19, họ cùng chiến đấu chung một chiến tuyến.

Chịu thiệt thòi vì là cán bộ dân số

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, BSCKI Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, người từng được UBND tỉnh Hà Nam cử làm Trưởng đoàn cán bộ y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai - cho biết, trong đoàn công tác có điều dưỡng Hoàng Văn Trung - Trạm y tế xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên được cử đi hỗ trợ chống dịch tại Đồng Nai cùng ông và 28 cán bộ y tế khác.

"Anh Trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như các cán bộ y tế trong đoàn. Đến bây giờ tôi mới biết anh Trung là cán bộ dân số. Theo Nghị định 05, cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp 100%. Điều này thực sự tôi cũng quá bất ngờ và thấy vô lý. Như vậy anh Trung sẽ thiệt thòi hơn anh em đồng nghiệp"- BS Long nói.

Không chỉ trong dịch COVID-19, mà từ năm 2018 đến nay, sau khi Trung tâm Dân số sáp nhập vào Trung tâm Y tế, nhiều cán bộ dân số đã trở thành một phần của các trạm y tế, được phân công nhiệm vụ như các cán bộ y tế cơ sở khác. Họ cũng tham gia khám chữa bệnh, quản lý dược, quản lý hồ sơ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...

Bà Nguyễn Thị Mai - Trạm trưởng trạm y tế xã Triệu Hải, Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻh- tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Trạm chúng tôi có chị Đinh Hoàng Bảo Ngọc là cán bộ dân số đang làm việc tại trạm. Chị Ngọc có chuyên môn về dược nên đang quản lý chương trình dược, ngoài ra chị Ngọc còn quản lý hồ sơ sức khỏe, công nghệ thông tin của trạm.

Chị Ngọc cũng làm các nhiệm vụ y tế cơ sở như cán bộ y tế khác tại trạm nhưng chỉ một mình chị không được hưởng phụ cấp vì là cán bộ dân số. Chúng tôi cũng đề xuất mong Chính phủ, Bộ Y tế sẽ có thay đổi, để công bằng hơn cho cán bộ dân số".

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho một cán bộ dân số vì thành tích xuất sắc trong chống dịch COVID-19. Ảnh: Cán bộ dân số cung cấp
Bằng khen các cán bộ dân số vì thành tích xuất sắc trong chống dịch COVID-19. Ảnh: Cán bộ dân số cung cấp

Địa phương đã lên tiếng đề nghị Bộ Y tế xem xét vấn đề phụ cấp cho cán bộ dân số

Cũng liên quan đến vấn đề phụ cấp cho các cán bộ dân số, ngày 5.4.2023, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Hồng Hoa đã ký công văn gửi Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế.

Cụ thể, Sở Y tế Nghệ An đã triển khai Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc trong việc xác định đối tượng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi 100%.

Vì vậy, Sở Y tế Nghệ An đã có Công văn đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định 05/2023/NĐ-CP; Thông tư 03/2023/TT-BYT gửi Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế.

Đồng thời, Sở Y tế Nghệ An kiến nghị Bộ Y tế quan tâm xem xét để cán bộ dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe, các cán bộ ở bộ phận gián tiếp làm việc ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các đơn vị y tế cơ sở được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP;

"Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, các đơn vị với vai trò là thường trực lực lượng tuyến đầu chống dịch, những cán bộ trên đều được huy động, phân công tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh thường xuyên, trực tiếp xông pha nơi tuyến đầu cả vào những thời điểm cam go nhất, đã cùng với đội ngũ cán bộ chuyên môn y tế làm việc không kể ngày đêm, không kể ngày nghỉ, không sợ hiểm nguy trong môi trường nguy cơ cao về lây nhiễm để cố gắng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch thành công"- công văn của Sở Y tế tỉnh Nghệ An nêu rõ.

Một cán bộ dân số tranh thủ nghỉ ngơi trong bộ đồ bảo hộ, thời điểm chống dịch COVID-19 năm 2020. Ảnh: Cán bộ dân số cung cấp

Không được coi là cán bộ y tế cơ sở, cán bộ dân số không biết mình thuộc lực lượng gì

"Cảm giác bị bỏ rơi, bị quên lãng. Số tiền phụ cấp sau thời gian chống dịch không phải là quá nhiều, nhưng nó là sự ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi"

"Rõ ràng là nhân viên trạm y tế, thuộc biên chế Trung tâm Y tế, nhận và hoàn thành chương trình mục tiêu y tế, chịu trách nhiệm tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia, vậy mà lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ- Bộ Y tế lại phát biểu chúng tôi là lực lượng huy động? Vậy ra là từ trước đến giờ chúng tôi được huy động làm tại Trạm y tế sao, được huy động để thực hiện các tiêu chí quốc gia? Chúng tôi không phải cán bộ y tế cơ sở, vậy chúng tôi đang không biết mình thuộc lực lượng gì?".

"Cán bộ dân số cũng mã ngạch V.08 trực tiếp làm chuyên môn y tế. Dân số kiêm luôn mảng phòng chống dịch. Vậy tại sao lại chỉ coi chúng tôi là lực lượng huy động? Còn có những đồng chí mới vào công tác tại y tế cơ sở năm 2023, không tham gia chống dịch ngày nào cũng được hưởng phụ cấp mức 100%. Như vậy quá thiệt thòi cho chúng tôi...".

Đó là những ý kiến, là tâm tư nguyện vọng của các cán bộ dân số khắp các tỉnh thành trong cả nước gửi về Báo Lao Động trong những ngày qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn