MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần sớm điều trị cho những trẻ bị dị tật đường sinh dục

NGUYỄN LY LDO | 28/05/2023 21:52

TP Hồ Chí Minh - Đối với những trẻ bị các dị tật sinh dục, độ tuổi từ 6-18 tháng, là giai đoạn lý tưởng để can thiệp phẫu thuật. Bởi lúc này trẻ chưa có ý thức nhiều về giới tính nên mọi tâm lý mặc cảm đều chưa diễn ra.

Đây là lần thứ 2 bệnh nhi N.S.Q (8 tháng tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) được mẹ đưa đi tái khám sau phẫu thuật lỗ tiểu thấp (niệu đạo thấp). 

Theo gia đình, sau khi sinh con ra cứ nghĩ bộ phận sinh dục của con còn nhỏ nên thấp như vậy là bình thường. Nhưng đến tháng thứ 5, tình trạng đi tiểu của con khó khăn hơn những đứa trẻ khác nên chị quyết định đưa con đến Bệnh viện Bình Dân khám và được bác sĩ chẩn đoán con bị lỗ tiểu thấp. 

 Bệnh nhân được phẫu thuật xử lý hẹp bao quy đầu. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Sau đó, các bác sĩ đã làm các xét nghiệm lâm sàng trước khi bệnh nhi Q. phẫu thuật. Sau khoảng hơn 1 tháng, bộ phận sinh dục của Q. đã trở lại bình thường. 

Theo tiến sĩ, bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh), các trường hợp miệng niệu đạo thấp đều có liên quan với cong dương vật với các mức độ khác nhau. Tỉ lệ 1/200 – 1/300 trẻ nam. 

Nguyên nhân theo TS.BS Dũng, có thể do một số hoá chất tác động đến hệ thống nội tiết của mẹ có thể gây ra dị tật các cơ quan ở thai nhi như: Thuốc trừ sâu, ô nhiễm môi trường, kim loại nặng, thuốc có tác dụng giống estrogene, thuốc có tác dụng kháng androgen, thuốc hỗ trợ sinh sản trong điều trị vô sinh.

Những bệnh nhân trong gia đình cùng mắc miệng niệu đạo thấp chiếm 4-10% tổng số bệnh nhân có dị tật này. Nguy cơ đứa trẻ sinh ra mắc miệng niệu đạo thấp ở gia đình có người thân mắc dị tật này tăng lên 13 lần so với trẻ bình thường.

Trường hợp dị tật đường sinh dục phổ biến nữa là những bệnh nhân hẹp bao quy đầu. Bệnh nhân H.T (15 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng bộ phận sinh dục bị nhiễm trùng, sưng và có mủ trắng.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, bệnh nhân mỗi lần đi tiểu rất khó khăn và phải rặn, có những thời điểm bị sưng đau và ngứa nhưng vì ngại đi khám bệnh nên chịu đựng, đến khi xuất hiện mủ bệnh nhân mới đến bệnh viện. 

Tại Bệnh viện Bình Dân, bệnh nhân được xử lý vết thương và thực hiện phẫu thuật nong da bao quy đầu. 

Theo Th.S BS Trần Đoàn Thiên Quốc -  Trưởng Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, đối với những bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu nếu không được điều trị bộ phận sinh dục có thể bị chảy máu, nhiễm trùng, loét dây thắng, dính bao quy đầu… rất nguy hiểm. Chính vì vậy, bệnh nhân nên đến bệnh viện thăm khám sớm nếu thấy bất thường ở bộ phận sinh dục. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn