MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ duy trì đội phản ứng nhanh phòng bệnh bạch hầu

Phong Linh LDO | 15/07/2024 14:58

Đội phản ứng nhanh chống dịch sẽ được Cần Thơ tiếp tục duy trì nhằm bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bệnh bạch hầu xảy ra...

Ngày 15.7, trao đổi nhanh với Lao Động, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ - thông tin: đối với công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, ngành y tế thành phố đã và đang chủ động tăng cường giám sát, yêu cầu các đơn vị y tế, người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan.

"Đặc biệt, chúng tôi tiếp tục duy trì đội phản ứng nhanh chống dịch, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra" - ông Giang nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ nói thêm, đối với các bệnh truyền nhiễm, công tác tuyên truyền rất quan trọng, do đó, Sở đã giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động truyền thông.

"Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh để có biện pháp khoanh vùng và cách ly kịp thời; nhấn mạnh đến sự nguy hiểm của bệnh, đường lây, dấu hiệu phát hiện bệnh sớm và cách phòng" - ông Giang cho biết.

Bác sĩ tư vấn về tình hình bệnh bạch hầu cho người dân Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Trước đó, khi có thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu và trường hợp mắc bệnh tại tỉnh Bắc Giang do có tiếp xúc gần, Sở Y tế thành phố đã có công văn gửi các đơn vị y tế, bệnh viện tăng cường công tác giám sát và phòng, chống bệnh.

Công văn nêu rõ, CDC TP Cần Thơ sẽ chủ động giám sát, điều tra, lấy mẫu, gửi mẫu xét nghiệm khi phát hiện các trường hợp nghi mắc/mắc bệnh bạch hầu trên địa bàn thành phố; phối hợp Trung tâm Y tế quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để không để dịch bùng phát, lan rộng.

Cần Thơ tiếp tục rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu ở tất cả các xã, phường và tổ chức tiêm bổ sung, tiêm vét, nhất là tại các địa bàn có lưu hành bệnh bạch hầu và có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện tổ chức việc theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo; thường xuyên vệ sinh, thông thoáng lớp học, không để bùng phát ổ dịch; rà soát, đảm bảo công tác hậu cần về vaccine, thuốc kháng sinh điều trị dự phòng, huyết thanh kháng độc tố, hóa chất… để triển khai các nhiệm vụ chống dịch.

CDC TP Cần Thơ cho biết đã có sự gia tăng về nhu cầu tiêm vaccine ngừa bệnh bạch hầu. Ảnh: Phong Linh.

Được biết, tại TP Cần Thơ, nhiều năm gần đây không ghi nhận ca mắc bạch hầu và ca tử vong. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng, thành phố đã thực hiện và đạt trên 95% tỉ lệ miễn dịch cộng đồng, trẻ từ 2 tháng tuổi sẽ được tiêm 5 trong 1, trong đó có thành phần bạch hầu.

CDC TP Cần Thơ cũng cho biết, do diễn biến bệnh gần đây, ghi nhận tại phòng khám của đơn vị có sự tăng lên khoảng 30% người dân đến tiêm phòng bệnh bạch hầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn