MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần Thơ lên 2 phương án phòng chống COVID-19, người dân có tâm lý chủ quan

Phong Linh LDO | 15/04/2023 09:48

Trước tình hình COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng, Sở Y tế TP Cần Thơ đã chủ động lên phương án phòng dịch. 

2 phương án phòng chống dịch

Theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Chỉ trong vòng 7 ngày (từ 5.4.2023 - 11.4.2023), cả nước ghi nhận 639 ca mắc mới, trung bình có 90 ca mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó; trong đó, nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2% số mắc mới).

Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng trong tuần ghi nhận là 10 ca, trung bình ghi nhận 1 - 2 ca mỗi ngày. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 tại một số địa phương vẫn chưa đạt mục tiêu. 

Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống, kiểm soát tình hình dịch COVID-19. Ảnh: Tạ Quang.

Hiện, Sở Y tế TP Cần Thơ cũng đã xây dựng 2 phương án phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, với phương án một thực hiện theo cấp độ dịch, cấp độ 1 và cấp độ 2 về chủ động phòng ngừa và thực hiện các giải pháp để đảm bảo hoạt động an sinh, xã hội cũng như hoạt động phát triển kinh tế; phương án hai khi có dấu hiệu dịch bùng trên cấp độ 2 thì ngành y tế Cần Thơ sẽ chuyển đổi, thực hiện phân tầng theo như phòng, chống dịch trước đây. Bên cạnh đó, ngành y tế Cần Thơ đã có những giải pháp để củng cố lại hệ thống điều trị tại cấp địa phương cũng như thành phố để phân phối bệnh nhân

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ cũng cho biết, đối với người chưa tiêm, đặc biệt là trẻ em và những người trên 50 tuổi và có bệnh nền thì cũng cần đến các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện việc tiêm chủng để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

 Cần Thơ triển khai 2 phương án phòng chống COVID-19. Ảnh: Tạ Quang

Ngoài ra, đối với những người đã tiêm đủ liều bổ sung nhưng thời gian tiêm vaccine mũi cuối cùng cách nhau khoảng 5 - 6 tháng thì cũng nên chủ động tiêm vaccine. Đồng thời, người dân cũng cần thực hiện giải pháp 2K là khử khuẩn và khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.

"Vừa qua ngành y tế cũng đã tiếp nhận của Bộ Y tế hơn 30.000 liều AstraZeneca thế hệ mới. Hiện tại tiến độ tiêm thành phố Cần Thơ đã tiêm được 89% đối với người lớn trên 18 và trẻ em dưới 18 cũng đã tiêm được khoảng 88% phấn đấu trong vòng 1 ngày nữa sẽ tiêm hết liều vaccine được cấp và cũng sẽ tiếp tục tiếp nhận liều vaccine mới để tiếp tục triển khai thực hiện tiêm bổ sung" - ông Giang nói. 

Vẫn còn tâm lý chủ quan

Trong quý I năm 2023, TP Cần Thơ ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong. Song, ngành y tế TP Cần Thơ không chủ quan mà tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19; thực hiện đánh giá cấp độ dịch theo quy mô xã, phường, thị trấn vào thứ 6 hàng tuần. Hiện thành phố có 83/83 xã/phường/thị trấn cấp độ 1; không có xã/phường/thị trấn cấp độ 2, 3, 4. 

Phía Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cũng đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong người dân, nhất là ở trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục; thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh, đánh giá nguy cơ dịch bệnh; tăng hoạt động giám sát nhằm phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng.

Nhiều phụ huynh vẫn còn tâm lý chủ quan trong việc đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 cho con, em. Ảnh: Tạ Quang 

Tuy nhiên, theo Sở Y tế TP Cần Thơ, người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, cho rằng số ca mắc giảm, số ca tử vong nặng và tử vong ở mức thấp, người đã mắc COVID-19 sẽ có miễn dịch bảo vệ tự nhiên không cần thiết tiêm mũi tiếp theo và cho rằng tiêm vaccine phòng COVID-19 không còn nguy hiểm. 

Riêng đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, phụ huynh vẫn e ngại về phản ứng sau tiêm, có tâm lý ảnh hưởng lâu dài của vaccine đến sức khỏe của trẻ dẫn đến chủ quan cho rằng tiêm vaccine cho trẻ là không cần thiết. 

Thời điểm hiện tại, những nguyên nhân trên đã khiến công tác phòng, chống COVID-19 tại TP Cần Thơ gặp không ít khó khăn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn