MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cần tìm cách thoát hiểm nhanh nhất khi gặp đám cháy, hoả hoạn

Lan Nhi LDO | 08/09/2022 08:30
Chuyên gia cho rằng, khi gặp đám cháy nguy hiểm, người dân nên bình tĩnh và cần tìm cách thoát hiểm nhanh nhất để tự cứu lấy chính mình.  

Liên quan đến vụ việc cháy quán karaoke tại Bình Dương khiến 33 người thiệt mạng, trao đổi với Lao Động, chị Trang Nguyễn - Đồng sáng lập tổ chức Kỹ năng sinh tồn Việt Nam (Survival Skills Vietnam) chia sẻ, không có phương án thoát hiểm nào phù hợp với tất cả trường hợp, do đặc điểm hiện trường như mức độ cháy, kết cấu nhà, vật liệu, địa điểm... là hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, người dân nên ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống hỏa hoạn là phải tìm cách thoát hiểm.

Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương khiến 33 người thiệt mạng. Ảnh: Lao Động

Chị Trang Nguyễn cho rằng, việc thoát hiểm khỏi đám cháy thường có thời gian rất ngắn và phải đặt ưu tiên lên hàng đầu. Sau 2 phút nếu người gặp nạn không thể thoát ra được khi đang ở trong phòng kín thì rất có thể sẽ bị ngạt do khí độc.   Nguyên nhân là trong môi trường phòng kín, chỉ sau hai phút, các khí độc như CO, CO2 trong khói sẽ thoát ra ngoài và nhanh chóng lan tỏa trong không khí, theo hướng bay lên cao. Hít vài hơi khí độc này, cơ thể người bị nạn sẽ có nguy cơ rơi vào trạng thái bất tỉnh ngay.

Trường hợp này, người dân nên bình tĩnh để nhận diện thực tế đám cháy và đưa ra quyết định sống còn. Đi đến đâu mọi người cũng nên chú ý, quan sát kỹ các lối thoát hiểm để bảo vệ an toàn cho chính mình nữa thì càng tốt.

  Chị Trang Nguyễn - Đồng sáng lập tổ chức Kỹ năng sinh tồn Việt Nam (Survival Skills Vietnam). Ảnh: NVCC

"Người gặp nạn cần hết sức bình tĩnh và kêu lớn các câu như "cháy nhà", cháy cụ thể ở tầng bao nhiêu, phòng nào... và bấm chuông báo cháy để báo động, gọi điện báo cứu hỏa 114 hoặc bất kỳ số điện thoại khẩn cấp nào như cảnh sát 113, cứu thương 115. 

Khi tìm cách thoát ra ngoài, người dân nên đánh giá một cách nhanh chóng đâu là lối thoát hiểm an toàn. Ưu tiên chạy xuống thấp, nếu lửa chưa ngăn cản hoặc bít lối đi, hoặc ngọn lửa nhỏ, người gặp nạn có thể phải băng qua đám cháy nhưng nếu có cơ hội thoát ra ngoài và khả năng sống sót cao hơn thì nên lựa chọn " - chị Trang Nguyễn nói. 

Trong trường hợp nếu không thể xuống mặt đất, người dân hãy tìm mọi cách chạy tới lối thoát như ban công, cửa sổ, sân thượng để có thể nhảy xuống đất hoặc leo sang nhà bên cạnh. Trường hợp các vị trí này quá cao, không thể tiếp đất hoặc vị trí an toàn thì không nên nhảy xuống vì có thể dẫn đến chấn thương nặng, thậm chí tử vong. Khi di chuyển, người gặp nạn nên dùng khăn ướt che mũi miệng để tránh hít phải khói và hạn chế khí độc. Nếu phòng tối nghịt khói, nên bò sát mặt đất, bò ôm sát bờ tường để tìm thấy cửa thoát ra ngoài.

Theo chị Trang Nguyễn, người gặp nạn cần tìm cách vào phòng lớn nhất, xa nhất vùng cháy và có khả năng mở tung cửa ra bên ngoài để tránh lửa, thoáng khí. Đồng thời, dùng khăn vải ướt chèn kín khe cửa phòng để chặn đường loang của khói và khí độc. Họ có thể treo khăn có màu trắng hoặc màu sáng để báo hiệu ngoài cửa sổ cho đội cứu hộ biết vị trí mình đang tránh khói lửa. Đồng thời, tìm cách trùm vải, chăn hoặc khăn ướt lên mặt mũi, cánh tay, thân thể để phòng hơi nóng của lửa và tránh bỏng.

Tuyệt đối người dân không nên trú ẩn trong nhà vệ sinh, phòng tắm vì không gian ở đây thường chật hẹp, kín, thiếu thoáng khí. Trong trường hợp nhà tắm ở xa nhất so với đám cháy, thoáng, dễ dàng để đội cứu hộ tiếp cận thì có thể cân nhắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn