MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ không còn hóa chất và vật tư y tế để tiếp nhận và sàng lọc máu. Ảnh: Yến Phương

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo khẩn tháo gỡ tình trạng thiếu máu tại ĐBSCL

Trường Nhân LDO | 04/06/2023 11:51

Trước mắt, TP Cần Thơ tiếp tục xin chi viện nguồn máu từ TPHCM để đảm bảo công tác điều trị trong thời gian triển khai đấu thầu khẩn để giải quyết tình trạng thiếu hóa chất và vật tư y tế tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ.

Ngày 4.6, trao đổi nhanh với Lao Động, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, đã chỉ đạo khẩn để giải quyết tình hình thiếu hóa chất và vật tư y tế phục vụ cho việc tiếp nhận và xét nghiệm máu tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TP Cần Thơ.

“Ngày mai (5.6), lãnh đạo UBND Thành phố sẽ chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế và các đơn vị liên quan để triển khai tháo gỡ”, ông Trường cho biết.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trước mắt sẽ chỉ đạo Sở Y tế triển khai thủ tục đấu thầu trong tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh đó, TP Cần Thơ triển khai mượn tạm nguồn máu chi viện từ TPHCM để đảm bảo máu cung cấp cho các bệnh viện trong thời gian đấu thầu.

Cũng liên quan đến tình hình thiếu hóa chất và vật tư y tế, hôm 2.6, Văn phòng UBND TP Cần Thơ cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế Cần Thơ và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường về đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư y tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND thành phố triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trước ngày 6.6.2023.

Như Lao Động đã thông tin, bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ xác nhận đơn vị đang thiếu máu để cung cấp cho 74 bệnh viện tại 11 tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL (trừ Long An và Kiên Giang). Nguyên nhân là do bệnh viện thiếu túi đựng máu và hóa chất xét nghiệm máu. Mặt khác, nguồn viện trợ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP Hồ Chí Minh rất hạn chế nên đơn vị không thể cung ứng cho các bệnh viện ở ĐBSCL.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn