MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàn heo của hộ bà Nhung. Ảnh: CTV

Chữa trị dịch tả heo Châu Phi bằng hèm rượu: Heo nuôi thử nghiệm chết gần hết

MINH CHÂU LDO | 05/09/2019 14:30
Ngày 5.9, ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đàn heo 20 con nuôi thử nghiệm tại hộ bà Đỗ Thị Nhung, (ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đã chết gần hết.

Trước đó, ngày 31.7, tại hộ bà Nhung xảy ra sự việc, chuồng nuôi 15 con heo của bà có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả heo Châu Phi.

Tuy nhiên, bà Nhung có đơn xin giữ lại đàn heo trên để theo dõi và cho heo ăn bã hèm rượu kết hợp đổ hèm nóng ra nền chuồng và hun khói bằng mùn cưa để giữ ấm.

Qua thời gian theo dõi, đến ngày 4.8, bà Nhung thấy đàn heo ăn uống trở lại sau đó dần hồi phục, xét nghiệm lại có kết quả âm tính với dịch tả heo  Châu Phi.

Ngày 20.8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai đã phối hợp với UBND xã Quang Trung kiểm tra tình hình cụ thể tại hộ bà Nhung. Theo đó, toàn bộ đàn heo 15 con có trọng lượng 30-50kg/con, khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Đoàn đã lấy mẫu huyết thanh toàn bộ số heo trên (15 con) để gửi xét nghiệm tìm kháng thể đối với virus dịch tả heo Châu Phi.

Sau đó, bà Nhung tiếp tục nhận nuôi thử nghiệm đàn heo 20 con từ chủ hộ Nguyễn Duy Tài, ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (đàn heo này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả heo Châu Phi).

Tuy nhiên ngày 5.9, ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thống Nhất cho biết, đàn heo 20 con nuôi thử nghiệm tại hộ bà Đỗ Thị Nhung đã chết gần hết.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y Trần Văn Quang cho biết, đối với trường hợp đàn heo 15 con của hộ bà Ðỗ Thị Nhung (ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất), mới đây Chi cục Thú y vùng VI đã có kết quả xét nghiệm mẫu huyết thanh. Theo đó, các nhà chuyên môn hoàn toàn không tìm thấy kháng thể trên đàn heo 15 con đối với virus dịch tả heo Châu Phi.

“Chi cục Thú y vùng VI đã tiếp tục lấy mẫu huyết thanh của đàn heo 15 con nói trên và đàn heo 20 con khác bị nhiễm bệnh được đưa về nuôi ở hộ bà Nhung. Khi có kết quả xét nghiệm thêm lần này, Chi cục Thú y vùng VI mới có thể kết luận được”, ông Quang cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn