MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh minh họa mô phỏng virus Marburg. Ảnh đồ họa: Hương Giang

Chuyên gia nhận định nguy cơ virus Marburg có xâm nhập Việt Nam hay không

Thùy Linh LDO | 21/02/2023 06:15

PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai - nhận định: "Việt Nam chưa xuất hiện ca bệnh do virus Marburg, chúng ta cần thận trọng nhưng không cần quá hoang mang lo ngại".

Nguy cơ virus lây nhiễm sang Việt Nam không cao

Ngày 15.2 vừa qua, tại Guinea Xích đạo (châu Phi), có 9 trường hợp tử vong và 16 trường hợp nghi nhiễm virus Marburg với các triệu chứng sốt, mệt mỏi, tiêu chảy, xuất huyết, suy đa tạng. Thông tin này đang khiến nhiều người dân lo ngại về nguy cơ virus này xâm nhập vào Việt Nam. 

Chia sẻ về vấn đề này, BSCKII Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương - lưu ý đặc điểm quan trọng của virus Marburg là khi lây bệnh thì tỉ lệ tử vong khá cao, đến 70-80%.

Tuy nhiên, BS Cấp nhận định, nguy cơ lây nhiễm của bệnh này sang Việt Nam được coi là không cao. "Khả năng lây lan của bệnh này tương đối thấp. Do vậy, người dân không nên quá hoang mang"- BS Cấp nói. 

Virus Marburg lây truyền qua tiếp xúc ngoài da, tiếp xúc với các bề mặt vật dụng có virus, lây qua dịch tiết như máu hoặc tiếp xúc gần bệnh nhân cũng có nguy cơ lây nhiễm. 

Chính vì vậy, việc tránh tiếp xúc với người mắc bệnh và vệ sinh bề mặt bị vấy bẩn rất quan trọng, bên cạnh việc đeo khẩu trang phòng bệnh...

"Người dân cũng cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các khuyến cáo của ngành y tế để chủ động phòng chống căn bệnh này"- Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo.

PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai - cho rằng, tại Việt Nam chưa xuất hiện ca bệnh do virus Marburg. Chúng ta cần thận trọng nhưng không cần quá hoang mang lo ngại vì từ trước đến nay bệnh mới chỉ xuất hiện lẻ tẻ và liên quan đến ở châu Phi chứ chưa lan sang các lục địa khác.

Hơn nữa, PGS Cường cũng cho biết, các bệnh dịch nguy hiểm thường lây qua đường hô hấp vì virus sẽ phát tán nhanh. Còn virus Marburg chỉ có thể lây khi tiếp xúc gần và gây bệnh mang tính đặc thù theo vùng. Đây là một bệnh gây dịch nguy hiểm nhưng hiện tại chưa đủ yếu tố để lan ra toàn cầu cũng như đến Việt Nam.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh để có những biện pháp bảo vệ bản thân thì sẽ hạn chế được nguy cơ mắc bệnh.

Chưa có vaccine hay thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, để chẩn đoán xác định ca bệnh nhiễm virus Marburg cần sử dụng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm như ELISA và PCR.

Đối với các bệnh nhân tử vong có thể lấy máu hoặc các mẫu sinh thiết tại các tổ chức của cơ thể để làm nhuộm hóa mô miễn dịch hoặc nuôi cây để phát hiện ra virus. 

"Hiện nay chưa có vaccine hay thuốc kháng virus đặc hiệu để điều trị. Người mắc bệnh do virus Maruburg sẽ phải cách ly nghiêm ngặt và phương pháp điều trị chủ yếu là điều trị hỗ trợ như bù nước điện giải, chống xuất huyết, truyền máu, nếu có biểu hiện nặng thì cần thở oxy, hồi sức chống suy đa tạng…

Cho dù áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, người mắc bệnh đều có tiên lượng nặng, tỉ lệ tử vong cao"- PGS.TS. Đỗ Duy Cường cho hay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn