MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số ca bệnh sốt xuất huyết đang tăng cao. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Chuyên gia "nuôi muỗi" khuyến cáo khi sốt xuất huyết liên tục gia tăng

Thùy Linh LDO | 04/10/2023 19:41

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khoa Côn trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, mặc dù số ca bệnh sốt xuất huyết giảm chung trên cả nước và ở miền Nam nhưng miền Bắc lại phức tạp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã xuất hiện 1.029 ổ dịch.

Đặc biệt, trong tuần cuối cùng của tháng 9.2023, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục lập đỉnh với 2.600 ca mắc mới.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng - người trực tiếp nuôi muỗi sốt xuất huyết cho biết việc nuôi muỗi trong phòng thí nghiệm là để nghiên cứu chu kỳ và việc sinh sản của muỗi sốt xuất huyết.

Nhận định về tình hình dịch sốt xuất huyết hiện nay, Tiến sĩ Dũng cho rằng thời tiết tại miền Bắc diễn biến phức tạp là nguyên nhân chính khiến cho số ca mắc tại Hà Nội tăng cao.

Cụ thể, trong thời gian gần đây, thời tiết tại Hà Nội liên tục xuất hiện hiện tượng mưa sau nóng kéo dài khiến chu kỳ phát triển của muỗi diễn ra rất nhanh, chỉ mất 1 tuần. Mỗi con muỗi cái có thể sống tới 3 tháng, đẻ tới 3 lần và mỗi lần tối đa 150 trứng.

Đồng thời, bác sĩ cũng đưa ra dự báo về tình hình sốt xuất huyết trong thời gian tới: "Mùa đông ở miền Bắc không còn lạnh như thời gian trước đây. Do đó, chúng tôi dự báo trong thời gian tới sẽ có nguy cơ rất cao bùng phát các đợt dịch. Thông thường từ tháng 7 đến 11 sẽ có số ca mắc tăng cao”.

Đồng thời, ngoài sự biến đổi của thời tiết, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng đã làm giảm miễn dịch của rất nhiều người dân. Người dân hiện cũng chưa hiểu biết hết về việc phòng, chống muỗi để xử lý triệt để những nơi dễ làm tổ đẻ của muỗi.

"Phân tích về chu kỳ lập đỉnh của sốc xuất huyết, chuyên gia nhận định hiện tượng El Nino đã thay đổi quá nhiều trong những năm gần đây. Theo chu kỳ cứ 4 tới 5 năm, sốt xuất huyết sẽ có kỳ số ca mắc tăng cao. Tuy nhiên theo ghi nhận các năm 2017, 2019, 2022, số ca mắc đạt mức cao dẫn đến việc chu kỳ bị phá vỡ", ông Dũng nói.

Để phòng, chống sốt xuất huyết, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng khuyến cáo người dân phải dọn dẹp sạch sẽ môi trường sống, không để nước đọng trong các xô chậu, chum vại…

"Khi xuất hiện muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết thì phải phun hóa chất diệt muỗi, nhưng nên nhớ chỉ 1-2 tiếng là không còn tác dụng. Nếu không diệt bọ gậy thì chúng lại nở ra thành muỗi. Để phòng bệnh, hãy vệ sinh môi trường trong nhà và xung quanh nhà", Tiến sĩ Dũng khuyến cáo đến người dân.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều nhãn hàng hóa chất phòng chống diệt côn trùng, nếu muốn sử dụng, người dân cần phải có kỹ năng và dụng cụ chuyên biệt mới an toàn cho sức khỏe.

Hãy sử dụng các dịch vụ cung cấp của các đơn vị rõ ràng. Không nên sử dụng các loại hóa chất không rõ nguồn gốc tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí làm cho muỗi trở nên kháng thuốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn