MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Có ca dương tính COVID-19 đến mua sắm, Aeon Bình Tân làm gì để tránh lây?

Anh Nhàn - Hữu Huy LDO | 30/07/2020 11:31

Một khách hàng nữ (là ca số 450 dương tính với COVID-19), từng đến mua sắm tại Aeon Mall Bình Tân (TPHCM), hiện nơi này đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng COVID-19. 

Ghi nhận của Lao Động vào sáng 30.7, lượng người đến tham quan mua sắm tại Aeon Mall Bình Tân thưa thớt chứ không đông như những ngày trước. 

Theo ghi nhận của Lao Động, lượng người đến tham quan mua sắm tại Aeon Mall Bình Tân thưa thớt chứ không đông như những ngày trước. Ảnh: Hữu Huy

Trước diễn biến mới nhất từ COVID-19, Ban quản lý Aeon Mall Bình Tân liên tục phát thông báo yêu cầu khách đến đeo khẩu trang và xịt nước rửa tay kháng khuẩn. Ở các cửa ra vào, lực lượng bảo vệ túc trực nhắc nhở khách đến đeo khẩu trang và xịt nước rửa tay.

  Cổng ra vào của Aeon Mall Bình Tân vắng vẻ vào sáng 30.7. Ảnh: Hữu Huy

Động thái này diễn ra sau khi ca dương tính với COVID-19 số 450 (nữ) từng đến tham quan mua sắm tại nơi này. 

Theo đó, từ ngày 22.7 đến ngày 27.7, bệnh nhân 450 đi bộ đến Aeon Mall Bình Tân từ 1-2 lần một ngày để mua thức ăn.

Ngày 26.7, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi. Ngày 29.7, bệnh nhân được xác nhận dương tính với COVID-19. 

Hiện tại, để ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng, Aeon Mall Bình Tân đã yêu cầu những nhân viên đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân tự cách ly tại nhà, khai báo sức khoẻ cũng như kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Đồng thời, Aeon Mall Bình Tân cũng thực hiện việc khử khuẩn toàn bộ trung tâm thương mại.

Ở các cửa ra vào, lực lượng bảo vệ túc trực nhắc nhở khách đến đeo khẩu trang và xịt nước rửa tay.  Ảnh: Hữu Huy  

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa đưa ra khuyến cáo, người dân đã từng đến Aeon Mall Bình Tân trong những ngày 21-27.7 cần bình tĩnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh COVID-19 đã được ngành y tế khuyến cáo.

Cập nhật mới nhất từ hệ thống giám sát bệnh COVID-19 tại TPHCM, đã ghi nhận 2 trường hợp mắc mới là bệnh nhân 449 và 450. 

Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 451 người. Trong đó, có 434 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 dương tính thành bệnh nhân 449, 450, còn 15 trường hợp khác đang đợi kết quả xét nghiệm.

Tính đến thời điểm hiện tại, 5.930 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1.7 đến TPHCM đã khai báo y tế, 1.770 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 177 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn