MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại TP Phủ Lý (Hà Nam). Ảnh: Phương Anh

Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bạch Mai vẫn chưa có ngày hoạt động

Lệ Hà LDO | 22/06/2024 07:29

Đã 10 năm từ ngày khởi công xây dựng, cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bạch Mai tại TP Phủ Lý (Hà Nam) được kỳ vọng sẽ là hai bệnh viện hiện đại lớn nhất từ trước đến nay được xây dựng. Tuy nhiên, 2 cơ sở y tế này vẫn chưa có ngày hoạt động.

Tiếp tục chờ đợi

Tại hội nghị triển khai công tác y tế năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã nêu rõ, về nhiệm vụ trong năm 2024, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phải xử lý triệt để các vướng mắc, tồn tại, hoàn thiện việc mua sắm thiết bị, chuẩn bị nguồn nhân lực để đưa vào sử dụng 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam vào hoạt động trong năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này, 2 cơ sở này vẫn nằm im chưa có dấu hiệu của việc đang dần hoàn thiện để đi vào hoạt động.

TS.BS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - cho biết, dự án cơ sở 2 của bệnh viện được đầu tư theo hình thức “chìa khóa trao tay”, nên tất cả chuyện mua sắm, đấu thầu, tổ chức, triển khai là do Bộ Y tế và tới nay, bệnh viện chưa nhận bàn giao gì.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 do Bộ Y tế làm chủ đầu tư và thực hiện, bệnh viện chỉ là đơn vị thụ hưởng. Bệnh viện đã chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng tiếp nhận cơ sở 2 để đưa vào hoạt động phục vụ người bệnh.

Về phía Bộ Y tế, theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ Y tế đang phối hợp Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế giải quyết vướng mắc như điều chỉnh thời hạn hợp đồng, những vấn đề chưa phù hợp để đảm bảo cơ sở pháp lý.

Bộ trưởng thông tin thêm, Bộ Y tế đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án thuộc bộ; cùng đó Tổ Công tác của Chính phủ bao gồm đại diện Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng... rà soát, đánh giá lại toàn bộ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của hai bệnh viện đồng thời có báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

"Đến thời điểm này Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Xây dựng để đề xuất những biện pháp điều chỉnh cơ chế, đảm bảo cơ sở pháp lý, nhanh chóng bắt tay vào tháo gỡ những khó khăn vướng mắc với các nhà thầu. Cùng đó, Bộ Y tế tiếp tục làm việc với các nhà thầu để thúc đẩy triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Chúng tôi liên tục có ý kiến với Bộ Xây dựng. Khi Bộ Xây dựng trả lời, chúng tôi sẽ bắt tay ngay cùng các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đưa hai cơ sở vào hoạt động" - Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay.

10 năm hoang phí

Dự án cơ sở 2 của hai bệnh viện lớn là Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được kỳ vọng sẽ là phương án giảm quá tải hiệu quả cho các bệnh viện tuyến Trung ương ở miền Bắc.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng 118.941m2 sàn. Tổng mức đầu tư 4.990 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước 4.500 tỉ đồng và nguồn khác.

Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có quy mô bệnh viện 1.000 giường, tổng 117.714m2 sàn. Tổng mức đầu tư 4.968 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước 4.500 tỉ đồng và nguồn khác.

Cuối năm 2014, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại TP Phủ Lý (Hà Nam) được khởi công xây dựng. Ngày 21.10.2018, khu khám bệnh của cả hai cơ sở này đã chính thức được khánh thành. Tuy nhiên, sau đó chỉ có khu khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai được đưa vào sử dụng một thời gian từ tháng 3.2019 - 3.2020 rồi thông báo tạm thời dừng hoạt động. Sau đó, khu này được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng COVID-19. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cũng chỉ dừng lại ở lễ cắt băng khánh thành và chưa từng tiếp nhận bệnh nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn