MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Còn rất ít máu cấp cứu cho bệnh nhân ở miền Tây

PHONG LINH LDO | 16/10/2023 17:24

Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ Nguyễn Xuân Việt vừa báo cáo khẩn về việc không còn máu và chế phẩm máu để cung ứng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Căn cứ báo cáo khẩn ngày 16.10 của Khoa Sàng lọc - Điều chế - Cấp phát cho thấy, hiện Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ không còn nhóm máu A; nhóm máu O hiện còn 160 đơn vị; nhóm máu B hiện còn 98 đơn vị; nhóm máu AB hiện còn 28 đơn vị.

Về vấn đề nhận chi viện máu từ các đơn vị tuyến trên để điều trị và cấp cứu cho bệnh nhân, trong 2 tuần qua, Bệnh viện Chợ Rẫy không đủ máu để cung cấp cho ĐBSCL và dự kiến tuần này cũng không có.

Phía Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Trung tâm máu Quốc gia) tuần này cấp nhưng rất hạn chế.

Máu chi viện cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ rất hạn chế. Ảnh: Tạ Quang

Mỗi tuần Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cung cấp cho các bệnh viện ở khu vực ĐBSCL từ 2.800 - 3.000 đơn vị máu (12.000 đến 15.000 đơn vị/tháng) với 4 nhóm máu: nhóm A, nhóm B, nhóm O, nhóm AB.

Cũng trong tuần qua, bệnh viện cũng đã hết tiểu cầu, các bệnh viện tuyến trên không có tiểu cầu để cấp cứu.

Hình ảnh bệnh nhân chờ máu để mổ tim ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Theo báo cáo, từ ngày 5.9 đến nay, Bệnh viện Huyết học -Truyền máu Cần Thơ không có máu để đi giao cho các bệnh viện khu vực ĐBSCL. Đối với trường hợp bệnh viện trong khu vực cần máu để cấp cứu, các đơn vị sẽ đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ nhận một ít sử dụng.

"Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ thiếu máu và chế phẩm máu kéo dài nhiều tháng cho cấp cứu cả vùng ĐBSCL do chờ đấu thầu rộng rãi hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế để có túi máu và hóa chất sàng lọc máu (hóa chất HIV, hóa chất Viêm gan B, C, Giang mai). Do đó, bệnh viện xin báo cáo khẩn HĐND TP Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ, Sở Y tế TP Cần Thơ xem xét chỉ đạo giúp đỡ bệnh viện, giám sát và xử lý các trường hợp xảy ra ngoài ý muốn trong khu vực ĐBSCL", ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ thông tin qua văn bản.

Tình hình thiếu máu và chế phẩm máu tại khu vực ĐBSCL diễn ra căng thẳng từ tháng 3 đến nay. Nguyên nhân là do Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ (đơn vị huyết học truyền máu duy nhất tại khu vực ĐBSCL) gặp khó khăn trong công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế.

Trước khó khăn trên, Bệnh viện đã nhận được hỗ trợ từ các đơn vị tuyến trên. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Trung tâm máu Quốc gia) hỗ trợ 32.214 đơn vị máu và chế phẩm máu; Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM hỗ trợ 17.355 đơn vị máu và chế phẩm máu; Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ 12.674 đơn vị máu và chế phẩm máu.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu bệnh viện này, hiện nguồn viện trợ từ các đơn vị này rất hiếm và thời gian tới, khu vực ĐBSCL rất có khả năng đối diện với nguy cơ ngừng được chi viện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn