MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cuốc đất nghe phát nổ, mảnh dị vật nghi là đạn văng trúng cổ

Phong Linh LDO | 02/07/2024 11:22

Anh Nguyễn Hoàng T (37 tuổi, tỉnh Trà Vinh) đang làm vườn, cuốc đất thì nghe có tiếng phát nổ, các mảnh dị vật nghi là từ viên đạn văng trúng cổ khiến anh phải nhập viện...

Tai nạn xảy ra vào ngày 1.7 khiến anh T bị choáng, các mảnh dị vật văng làm bị thương ở cổ và mũi chảy nhiều máu khó cầm. Bệnh nhân được người nhà đưa vào trạm y tế sơ cứu băng ép, sau đó chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Tại đây, bệnh nhân được tiến hành cấp cứu, băng ép cầm máu tạm thời và truyền dịch giảm đau cùng những xét nghiệm máu chụp X-Quang. Sinh hiệu bệnh nhân lúc này: Huyết áp tụt 80/50 mmHg, mạch nhanh 110 lần/phút.

Kết quả chụp X-Quang vị trí mảnh dị vật nghi là đạn văng trúng cổ và dị vật được lấy sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ thăm khám nhận thấy bệnh tỉnh, da niêm nhợt, thân mình dính đầy máu, tiếp xúc chậm, có 2 vết thương chính gồm vết thương vùng mũi kích thước khoảng 4cm gây rách cánh mũi 2 bên. Vết thương mặt bên cổ trái 1,5cm còn chảy máu thành tia, khi mở vết thương, sưng to tụ máu bên dưới vết thương.

Kết quả chụp X-Quang theo dõi gãy xương chính mũi, dị vật vùng cổ trái #10x13mm nghi mảnh đạn. Tiến hành hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa mạch máu, bác sĩ tai mũi họng và bác sĩ gây mê chuyển đến phòng mổ để tiến hành phẫu thuật.

Các bác sĩ chẩn đoán vết thương hở gãy xương chính mũi và tổn thương mạch máu vùng cổ trái kèm dị vật sốc mất máu do di vật nghi là đạn phát nổ.

Ê kíp phẫu thuât. Ảnh: BVCC
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tiến hành phẫu thuật, ê kíp bác sĩ thám sát mở rộng vết thương lấy hết máu tụ dưới vết thương cổ trái thấy tổn thương đứt tĩnh mạch cổ nông và rách tĩnh mạch cảnh trong và tìm thấy mảnh dị vật giống vỏ đạn 10x12mm.

Ê kíp cắt lọc vết thương tĩnh mạch, khâu phục hồi tĩnh mạch. Cầm máu các điểm chảy sau đó khâu đóng vết mổ từng lớp, cắt lọc khâu lại vết thương mũi. Hiện tại bênh nhân ổn, mạch huyết áp trong giới hạn bình thường.

Theo nhận định, đây là trường hợp tai nạn lao động hi hữu, nếu không sơ cứu băng ép kịp thời, bệnh nhân mất máu nhiều có thể tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn