MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cứu bệnh nhân bị vỡ sọ, dập nát vùng mặt do mỏ neo va vào đầu

NGUYỄN LY LDO | 15/06/2023 10:11

TP Hồ Chí Minh - Bệnh nhân là một thuỷ thủ làm việc trên tàu nhưng không may bị mỏ neo va vào đầu, gây chấn thương nặng vùng sọ não và dập nát vùng mặt.

Bệnh nhân người nước ngoài J.L.A (38 tuổi, người Philippines), sau khi bị mỏ neo va vào đầu đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sọ não bị vỡ và dập nát một bên mặt. Bệnh nhân được đưa vào khu vực phao số 0 thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cấp cứu. Bệnh viện Vũng Tàu tiếp nhận bệnh nhân và đánh giá bệnh nhân bị chấn thương phức tạp cần chuyển viện.

Bệnh nhân được phẫu thuật thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện FV, bệnh nhân khẩn trương thực hiện các xét nghiệm đánh giá tình trạng chấn thương. Kết quả cho thấy, bệnh nhân bị đa chấn thương vùng đầu. Chấn thương có xuất huyết nội sọ, chèn ép não, mắt bị bầm và lồi ra khỏi hốc mắt, xương hàm bị gãy.

Các bác sĩ nhận định, tình hình của bệnh nhân vô cùng nguy kịch, cần được phẫu thuật sọ não trước để cứu tính mạng, các tổn thương khác sẽ được xử lý sau.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng khoa Ngoại thần kinh và Can thiệp nội mạch Thần kinh cho biết, bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, máu tụ dưới màng cứng, nếu chậm trễ phẫu thuật có thể gây tụt não dẫn đến tử vong, hoặc cứu sống được thì có nguy cơ để lại các di chứng yếu liệt, thần kinh. Theo ước tính, bệnh nhân đã trải qua 13 giờ kể từ khi bị tai nạn tới lúc đến được bệnh viện, do đó cần phải tận dụng từng giây phút quý giá để cứu mạng bệnh nhân.

Trong ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, các bác sĩ đã lấy toàn bộ khối máu tụ chèn ép não, thực hiện cầm máu do động mạch màng não bị đứt vì xương sọ vỡ và cầm máu dưới màng cứng. Sau đó, bác sĩ sắp xếp lại toàn bộ phần xương sọ bị vỡ để bệnh nhân có lại sọ não hoàn chỉnh.

Hai tuần sau ca mổ đầu tiên, bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật tái tạo vùng sàn ổ mắt, sắp xếp lại các xương bị gãy. TS.BS Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng khoa Nha và phẫu thuật hàm mặt, Bệnh viện FV cho biết: “Chúng tôi thực hiện ca mổ lần hai này theo phương châm hạn chế can thiệp khu vực xương gò má, với đường rạch nhỏ, ít tổn thương nhất có thể để tiến hành nắn chỉnh xương”. Ca mổ kéo dài 6 tiếng, tình trạng vùng hàm của bệnh nhân đã được cố định tốt. Sau 1 tháng điều tích cực, bệnh nhân đã hồi phục tích cực và có thể xuất viện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn