MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cứu bệnh nhân vỡ dị dạng mạch máu não nguy cơ tử vong cao

YẾN PHƯƠNG LDO | 30/08/2024 15:06

Ngày 30.8, tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, bệnh viện vừa điều trị thành công cho nam bệnh nhân vỡ dị dạng mạch máu não hôn mê sâu.

Bệnh nhân là ông T. T. N. (45 tuổi, quê An Giang) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, GCS rất thấp, chỉ còn 4 điểm. Đồng tử bên phải đã dãn to, phản xạ yếu; đồng tử bên trái cũng đang có dấu hiệu dãn, tiên lượng rất xấu.

Các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não nặng, với chảy máu dưới lớp màng não ở phía bên phải và một khối dị dạng bất thường trong não. Ê-kip các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật cấp cho bệnh nhân.

Hình ảnh chụp CT trước và sau mổ của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Nhựt Thái - Phó khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - cho biết, dị dạng mạch máu não (AVM) là một tình trạng bẩm sinh hiếm gặp, và khi vỡ nó có thể gây ra nguy cơ tử vong cao.

“Trường hợp của bệnh nhân này, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật mở sọ để lấy khối máu tụ, cầm máu và loại bỏ khối mạch máu bất thường. Khối dị dạng mạch máu khoảng 2cm đã được loại bỏ trong phẫu thuật. Mô xương sọ được lưu trữ tại ngân hàng mô, và dự kiến có thể ghép lại trong vòng 3 tháng khi bệnh nhân hoàn toàn ổn định”, bác sĩ Thái cho hay.

Sức khỏe của bệnh nhân bị vỡ dị dạng mạch mách não hiện đã ổn định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chỉ sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh và phản ứng rất tốt với điều trị. Sau 10 ngày, bệnh nhân được xuất viện với sức khỏe ổn định, phục hồi hoàn toàn trong niềm vui của bản thân, gia đình và đội ngũ bác sĩ.

Các bác sĩ nhận định, đây là một kết quả rất tích cực. Bởi vì dị dạng mạch máu não là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ xuất huyết não người trẻ, có tỉ lệ tử vong lên đến 90% các trường hợp.

Theo bác sĩ Thái, dị dạng mạch máu não có thể được điều trị bằng nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng và kích thước của khối dị dạng. Nếu người bệnh có những dấu hiệu như động kinh, co giật, hoặc đau đầu dữ dội, cần cân nhắc chụp CT hoặc MRI để phát hiện kịp thời và điều trị hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn