MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân được cứu sống sau 29 ngày hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC

Cứu sống bệnh nhân ngã giàn giáo cao 7m bằng phương pháp hạ thân nhiệt

Thùy Linh LDO | 23/07/2020 15:15

Nam bệnh nhân N.N.L, 27 tuổi, quê quán Kiến Xương, Thái Bình, ngã giàn giáo cao 7m, được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào ngày 3.6, trong tình trạng hôn mê, chấn thương sọ não nặng. 

Lúc nhập viện, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân rất thấp. Glasgow 4 điểm, đồng tử trái giãn 4mm, đồng tử phải giãn 2mm, bóp bóng qua nội khí quản.

Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng: Máu tụ DMC bán cầu T, nhồi máu bán cầu trái do hẹp động mạch cảnh trong trái. Chấn thương ngực: Đụng dập phổi hai bên, tràn khí trung thất. Chấn thương cột sống cổ: Gãy gai sau C5C6.

Bệnh nhân được chuyển thẳng phòng mổ cấp cứu lấy máu tụ, giải toả não, trong mổ màng não căng tím, đập yếu, não phù nhiều.

Sau mổ được chuyển hồi sức tích cực thở máy. Ngày thứ 2 sau mổ tri giác không tiến triển, sốt 40.6. Áp lực nội sọ (ICP) tăng cao 42-55mmHg.

Bệnh nhân được chỉ định hạ thân nhiệt chỉ huy: Nhiệt độ đích (Target Temp): 35.0, tốc độ: MAX. Khi nhiệt độ hạ 38.8 thì áp lực nội sọ ICP là 27, khi nhiệt gần độ đạt đích 35.0 thì ICP còn 16mmHg. Bệnh nhân được duy trì nhiệt độ và ICP này trong 5 ngày.

Hình ảnh CT Scan sọ sau phẫu thuật mở sọ giảm áp. Ảnh: BVCC
Theo TS.BS Lưu Quang Thùy - Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức : Ba phương pháp cuối cùng điều trị tăng ICP là gây mê bằng barbiturate, mở sọ giải áp hoặc hạ thân nhiệt chỉ huy .

Bệnh nhân trên đã được an thần và mở sọ giải áp cũng không giảm được ICP, cuối cùng phương pháp hạ thân nhiệt được ứng dụng và cứu sống được bệnh nhân.

Theo bác sĩ Thùy, năm 2016 trong hội nghị về hạ thân nhiệt tại Philadelphia - Mỹ, các báo cáo viên đã nói nhiều về vấn đề này, đến nay kỹ thuật này được ứng dụng tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mang lại hiệu quả điều trị cao.

Sau 29 ngày điều trị tại phòng hồi sức tích cực, bệnh nhân N.N.L được cứu sống, tri giác cải thiện: Mở mắt tự nhiên, làm theo lệnh chậm, sau đó được chuyển đến khoa phẫu thuật thần kinh điều trị tiếp.

Hai ngày sau bệnh nhân được ra viện và hẹn ngày ghép xương sọ.

Thành công này một lần nữa đánh dấu trình độ chuyên môn sâu của các Thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trên hành trình mang lại sự sống cho người bệnh và niềm tin vào những sự hồi sinh diệu kỳ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn