MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiểm tra chặt chẽ giết mổ lợn. Ảnh: Nhật Hồ.

Đã có 10 tỉnh, thành vùng ĐBSCL xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Kỳ Quan LDO | 03/06/2019 11:15
Trong mấy ngày qua, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) liên tục xuất hiện hiện tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nâng tổng số địa phương có dịch bệnh lên 10/13 tỉnh, thành phố. Hiện chỉ còn Long An, Bến Tre và Trà Vinh là chưa phát hiện dịch bệnh.

Chỉ trong mấy ngày qua, đã có thêm 3 tỉnh vùng ĐBSCL xuất hiện DTLCP là Cà Mau, Bạc Liêu và mới đây nhất là Tiền Giang.

Tỉnh Long An lập chốt kiểm dịch tại tất cả các tuyến đường chính ra vào tỉnh.

Tại Tiền Giang, DTLCP được phát hiện đầu tiên tại hộ ông Nguyễn Thành Chiến (ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè) khi 7/20 con lợn bị bệnh chết bất ngờ. Kết quả xét nghiệm cho thấy lợn chết dương tính với DTLCP. Ban chỉ đạo phòng chống DTLCP địa phương và ngành thú y đã tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của ông Chiến đúng theo qui định.

Tiếp đến, tại hộ ông Lê Ngọc Tài (ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cũng có 4/339 con lợn có biểu hiện bị bệnh. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ Chi cục Thú y vùng 6 cho thấy dương tính với DTLCP. Ban chỉ đạo phòng chống DTLCP địa phương và ngành thú y đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn lợn của hộ ông Tài và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng theo qui định.

Như vậy, đến nay đã có 10/13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL xuất hiện DTLCP, đó là: Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu và Tiền Giang.

Trước tình hình DTLCP xảy ra và xâm nhập rất nhanh, các tỉnh còn lại của vùng ĐBSCL là Long An, Bến Tre và Trà Vinh đang áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để phòng dịch.

Tuy nhiên, do đặc thù vùng sông nước, việc vận chuyển lợn và thịt lợn đi lại giữa các tỉnh rất khó kiểm soát, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao. Tỉnh Long An đã lên phương án, kịch bản ứng phó khi DTLCP xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn