MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng chi 545 tỉ đồng cải tạo trung tâm y tế xuống cấp, mưa dột. Ảnh: Nguyên Thi

Đà Nẵng chi 545 tỉ đồng cải tạo trung tâm y tế xuống cấp, mưa dột

THÙY TRANG LDO | 24/03/2023 16:52

Đà Nẵng - Ngày 24.3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng thông qua dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, sau thông tin phản ánh của người dân, báo chí về tình trạng xuống cấp của cơ sở y tế này.

Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ dự án.

Mục tiêu đầu tư là nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã xuống cấp nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân; đồng thời, sẵn sàng cơ sở vật chất để chủ động trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện để hỗ trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng trong điều trị một số bệnh phù hợp và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

 Phòng bệnh tại cơ sở y tế này bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Nguyên Thi

Tổng mức đầu tư dự án (không quá) 545.415.352.000 đồng.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố qua thẩm tra cũng thống nhất với tính cấp thiết của việc đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn, đồng thời, đề nghị UBND thành phố cần nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể trong việc xây dựng đội ngũ, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn.

Sau khi hoàn thành việc đầu tư, xây dựng đưa vào sử dụng,, cơ sở này cần đảm bảo chỉ tiêu nhân sự phù hợp với quy mô giường bệnh, nhằm tránh tình trạng khai thác không hết công suất xây dựng, gây lãng phí, không hiệu quả.

Trước đó, người dân và báo chí đã phản ánh tình trạng Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn xuống cấp nghiêm trọng. Được đầu tư xây dựng cách đây hơn 20 năm trên diện tích 10.000m2, cơ sở này có đầy đủ các chuyên khoa.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn bị xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh của các y bác sĩ và người dân.

Các khoa phòng, khu vực cầu thang cho đến phòng bệnh đều xuất hiện ẩm mốc, có nơi tường bị bong tróc, hư hỏng nặng.

Một số khu vực khám chữa bệnh còn có tình trạng nước dột từ tầng ba xuống tầng hai khiến đường đi trơn trượt, bệnh viện phải đặt biển cảnh báo cho người dân. Mùa mưa, các y bác sĩ phải dùng xô nhựa để hứng nước và che đậy máy móc thiết bị bằng túi nilon. Nhà vệ sinh ở nhiều phòng bệnh thì không thể sử dụng được do mất nước, hư hỏng nên rất bất tiện cho người bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn